Đà Nẵng không thanh toán bằng Nhân dân tệ

13/07/2016 09:03 AM | Xã hội

Nhiều cửa hàng, cửa hiệu đã treo bảng thông báo không nhận Nhân dân tệ trong các thanh toán.

Gần đây, khi du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng nhanh đã xảy ra nhiều vụ việc gây bất bình dư luận như đốt tiền Việt Nam đồng, sử dụng tiền Nhân dân tệ trong mua sắm... Trước tình trạng này, một số cửa hàng ở thành phố Đà Nẵng đã dán thông báo không chấp nhận thanh toán bằng Nhân dân tệ.

Những ngày qua, một số cửa hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dán biển không chấp nhận thanh toán bằng Nhân dân tệ.

Tại cửa hàng bán nước giải khát của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, nằm trên đường Phan Châu Trinh, mỗi ngày có rất đông khách du lịch ghé mua hàng, trong đó có nhiều khách Trung Quốc. Ông Nguyễn Duy Khoái cho biết, thời gian qua nhiều du khách người Trung Quốc đến mua đồ uống nhưng luôn đòi thanh toán bằng Nhân dân tệ. Vì thế, ông đã cho dán tấm bảng thông báo không nhận Nhân dân tệ bằng 3 ngôn ngữ, là: tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

“Khách du lịch Trung Quốc ngày nào họ cũng tới, mà tới là họ đòi thanh toán bằng Nhân dân tệ. Luôn luôn trong túi khi nào cũng có tiền Việt, nếu mình nói là họ đưa ra. Họ đổi sang tiền Việt có mệnh giá 5.000, 20.000 có sẵn, rất dễ nhưng họ khi nào họ cũng đưa tờ tiền Trung Quốc ra. Viết cái bảng ra là họ biết, họ tới chuẩn bị uống giải khát thì chỉ lên bảng”- ông Khoái cho biết.

Hiện nay, các cửa hàng dịch vụ thương mại ở thành phố Đà Nẵng chấp hành nghiêm việc không thanh toán bằng ngoại tệ, trong đó có Nhân dân tệ. Ngay tại các chợ, siêu thị, nhiều tiểu thương cũng không chấp nhận thanh toán bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu ở chợ Hàn, chợ Trung tâm của thành phố Đà Nẵng, nơi luôn có đông khách du lịch nước ngoài đến tham quan, mua sắm, một số tiểu thương vẫn không hề biết gì về quy định cấm thanh toán bằng ngoại tệ, cụ thể là đồng Nhân dân tệ. Một tiểu thương tại chợ Hàn cho biết, tại đây họ vẫn nhận Nhân dân tệ khi khách đến mua hàng và cuối ngày họ sẽ mang đi đổi lại tiền Việt ở tiệm vàng:

Tiểu thương: Cô có bán mua tiền Trung Quốc hết mà, rồi cô đổi đi. Vì sao họ không cho, cô chưa nghe cái đó nghe.

PV: Trước giờ cô vẫn cho thanh toán tiền Trung Quốc à?

Tiểu thương: Ừ, không có ai nhắc nhở hết, không nghe nói gì hết

PV: Nhưng ở đây ai cũng chấp nhận thanh toán tiền Trung Quốc hay chỉ một vài điểm thôi?

Tiểu thương: Ai cũng mua bán tiền Trung Quốc mà, nhưng mà cô là cô cũng lấy tùm lum, đưa tiền gì lấy tiền đấy.

Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết: Theo quy định về hoạt động ngoại hối của Nhà nước Việt Nam, trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được phép giao dịch tiền Việt Nam đồng, không được phép sử dụng các ngoại tệ khác. Một số trường hợp được phép thu mua ngoại tệ phải tuân thủ luật pháp rất chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc một số hộ kinh doanh người dân dán bảng thông báo không chấp nhận thanh toán Nhân dân tệ là đúng quy định của Nhà nước về hoạt động Ngoại hối.

“Trong thời gian vừa qua, có hiện tượng người dân của chúng ta chấp nhận các loại ngoại tệ khác để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ ở trong đời sống hoàn toàn sai so với quy định của Nhà nước. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có một đơn vị nào đổi nhân dân tệ cả. Và tôi nghĩ khi khách Trung Quốc khi sang đây du lịch thì người ta phải có trách nhiệm đổi tiền tại nước của người ta hoặc thông qua các ngân hàng Trung Quốc hiện diện tại Việt Nam để đổi thành tiền đồng Việt Nam và giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ với người dân và doanh nghiệp ở Việt Nam” – ông Minh lưu ý./.

Theo Minh Long

Cùng chuyên mục
XEM