Đà Nẵng: Khánh thành nhà ga sân bay quốc tế 3.500 tỷ đồng

20/05/2017 07:46 AM | Kinh doanh

Sau 10 ngày vận hành thử nghiệm, chiều 19/5, Nhà ga hành khách quốc tế (T2), thuộc Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác.

Được khởi công ngày 15/11/2015, sau 18 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đáp ứng tiến độ khẩn trương đã đề ra. Công trình gồm 4 hạng mục chính là nhà ga hành khách quốc tế, nhà cơ điện, cầu vượt trước nhà ga và hệ thống sân, đường giao thông.

Nhà ga có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay, hai đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo trả hành lý đến… với công suất 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được các loại tàu bay code E (tàu bay có sải cánh từ 52-65 m, chiều rộng bộ càng đáp từ 9-14 m). Công trình do Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 3.500 tỷ đồng.

Từ ngày 9/5/2017, nhà ga T2 đã được đưa vào vận hành thử để kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành. Hành khách từ Nhật Bản, Hàn Quốc trên các chuyến bay quốc tế trực tiếp tới Đà Nẵng cho biết khá hài lòng với nhà ga mới này. Sau thời điểm khánh thành, các chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay Đà Nẵng sẽ được chuyển khai thác từ nhà ga hiện tại (T1) sang nhà ga mới T2.

Ông Lê Khắc Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng nhấn mạnh, nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng là công trình quan trọng hướng đến phục vụ APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra đầu tháng 11 tại Đà Nẵng cũng như đáp ứng cho sự phát triển hàng không trong tương lai. Việc đưa nhà ga mới vào vận hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giải quyết tình trạng quá tải của nhà ga hiện tại bởi lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng không ngừng tăng lên trong những năm qua.

Theo Hồng Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM