Đà Nẵng có dám tiếp tục duy trì mô hình “Thành phố đáng sống” không?

21/02/2018 21:15 PM | Xã hội

Đó là vấn đề Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đặt ra sáng 21/2 (tức mồng 6 Tết), tại buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018 với thủ trưởng các các cơ quan đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành, quận, huyện của TP Đà Nẵng.

Sáng 21/2 (mồng 6 Tết), tại buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng với thủ trưởng các cơ quan đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nêu rõ, thực hiện Chỉ thị của ban Bí thư, Đà Nẵng đã tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất rất tiết kiệm nhưng đàng hoàng, đi vào thực chất, không phô trương hình thức.

Qua không khí chung của Đà Nẵng đón Tết Mậu Tuất, bà con kỳ vọng nhiều về một năm 2018 có nhiều sự nỗ lực, cố gắng, chuyển biến của mỗi người chúng ta ngồi đây, góp phần xây dựng, phát triển TP ngày càng bền vững, tốt đẹp hơn!”– ông Trương Quang Nghĩa nói với lãnh đạo các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền của Đà Nẵng tham dự cuộc gặp mặt sáng mồng 6 Tết.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, bước sang năm 2018, nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp, ngành TP Đà Nẵng rất nặng nề. Thường trực, Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ TP đã đưa ra nhiều chương trình, đặc biệt là rà soát lại 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 và giai đoạn phát triển sắp tới sau giai đoạn 5 năm vừa qua mà ông Trương Quang Nghĩa nhận xét là “chững lại”.

Hướng tới của chúng ta, bước tiếp như thế nào là hết sức quan trọng. Trong thời gian dài vừa qua, chúng ta đã dành dụm phát triển hạ tầng, phát triển bất động sản. Nguồn thu của chúng ta trên thực tế từ bất động sản là chính. Ngành du lịch có những kết quả tốt đẹp nhưng cần phải rà soát, xây dựng dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, bền vững hơn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp sạch…” – ông Trương Quaang Nghĩa nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, nhiệm vụ trong năm 2018 được lãnh đạo TP đặt ra thành từng chặng. Hiện nay Thường trực UBND TP đang chỉ đạo rất quyết liệt theo kế hoạch đã báo cáo với Ban chấp hành Đảng bộ TP. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm sẽ tiếp tục tích cực rà soát, xử lý quy hoạch kinh tế – xã hội, quy hoạch không gian chung…

Đà Nẵng có dám tiếp tục duy trì mô hình “Thành phố đáng sống” không? - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa lì xì đầu năm mới cho các cán bộ lãnh đạo của TP tham dự cuộc gặp mặt (Ảnh: HC))

"Nếu chúng ta không làm tốt việc này thì bước tiếp theo của Đà Nẵng sẽ rất khó khăn. Trong năm 2018, bước đi sắp tới của TP cần phải được định hình rõ ràng. Ban Cán sự Đảng UBND TP đang huy động các chuyên gia tư vấn quy hoạch, kiến trúc để chọn lựa, định hình, đảm bảo trong năm nay sẽ có định hướng mới, quy hoạch mới cho phát triển TP giai đoạn sau 2020 và những năm tiếp theo, tối thiểu là 2035!” – ông Trương Quang Nghĩa thông tin.


Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đà Nẵng trong năm 2018. Theo ông Trương Quang Nghĩa, đã đến lúc các ngành, các cấp của TP phải soát xét lại quy hoạch về công tác cán bộ để thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương. Năm 2018, nếu Đà Nẵng không quyết liệt thì sẽ bị lạc hậu so với cả nước, sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Đồng thời Đà Nẵng cũng đang rà soát lại thực chất các chỉ số của TP (như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI) để có được một môi trường thực sự thuận lợi cho phát triển.

“Có người hỏi tôi, Đà Nẵng lựa chọn tiêu chí gì? Đà Nẵng có dám tiếp tục đi đầu hay không? Mô hình “TP đáng sống” có tiếp tục duy trì hay không? Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ngồi đây không được phép lùi bước, không được phép từ chối trách nhiệm đối với bao nhiêu công sức của các thế hệ đi trước đã gây dựng nên. Với quyết tâm đó, trong năm 2018, chúng ta sẽ phải tập trung để làm tốt nhất!” – ông Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Kết thúc buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chúc thủ trưởng các cơ quan đảng, đoàn thể, sở, ban, ngành, Bí thư các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn “bước vào năm mới với khí thế mới, tinh thần mới quyết tâm xây dựng Đà Nẵng luôn là “TP đáng sống”, xứng đáng với danh hiệu TP đi đầu cả nước trong quá trình phát triển vừa qua và trong thời gian sắp tới!

Theo Hải Châu

Cùng chuyên mục
XEM