Đá bóng thường chưa đủ đã, học sinh Indonesia còn có cả phong tục "đá lửa"

12/06/2019 15:30 PM | Xã hội

Thực chất đây là một hoạt động truyền thống chào mừng tháng ăn chay Ramadan của người dân Indonesia.

Thực chất, đây chính là một quả dừa cỡ lớn tẩm dầu hoả. Các em vẫn đá rất nhiệt tình và thậm chí là vô tư chuyền bóng cho nhau. Có vẻ như chẳng cầu thủ nhí nào quan tâm đến việc da thịt của mình phải tiếp xúc trực tiếp với lửa, đặc biệt là khi tất cả đều không mang giày, cứ chân trần mà sút bóng. Thế nhưng những khán giả ở phía xa cảm thấy rất lo ngại với những tiếng hét lớn. 

Đá bóng thường chưa đủ đã, học sinh Indonesia còn có cả phong tục đá lửa - Ảnh 1.

Trận cầu nảy lửa này có tiết tấu nhanh hơn và kết thúc sớm hơn thông thường, có thể là do quả bóng "bốc hơi" khá nhanh. Hai hiệp đấu nhưng tổng thời gian chỉ có vỏn vẹn 10 phút mà thôi. Số lượng người chơi cũng ít hơn với hai bên chỉ gồm 5 người, trong đó có 4 "tiền đạo" và 1 thủ môn. May mắn thay, không có ai bị thương sau trận giao đấu khá nguy hiểm này.

Sepak Bola Api - đá bóng lửa


Đá bóng lửa - tiếng địa phương là Sepak Bola Api, là một trò chơi truyền thống rất độc đáo của học sinh Indonesia để chào đón tháng ăn chay Ramadan. Các vùng Yogyakarta, Bogor, Tasikmalaya và Papua của Indonesia rất chuộng môn thể thao này. Để chơi Sepak Bola Api, cần ngâm một quả dừa vào dầu hoả trong khoảng 30 phút để nó có thể giữ lửa xuyên suốt khoảng thời gian trận đấu diễn ra.

Trước khi chơi, những người tham gia phải trát lên người mình muối và những loại gia vị không bắt lửa để đảm bảo an toàn. Sau đó, họ cầu nguyện và bắt đầu đá.

Đá bóng thường chưa đủ đã, học sinh Indonesia còn có cả phong tục đá lửa - Ảnh 3.

Thực chất, đây là một phong tục để chào đón tháng ăn chay Ramadan của người Indonesia


Ngoài ra, các cầu thủ này cũng phải rèn luyện tinh thần và trải qua một nghi lễ để được phù phép chống lửa. Trước trận đấu, họ cũng phải nhịn ăn nữa.

Sau khi hoàn thành hết những thủ tục rườm rà và phức tạp, những người tham gia trận cầu sẽ chẳng phải lo ngại gì về những ngọn lửa từ quả bóng nữa mà có thể tập trung giành chiến thắng.

Quả là một phong tục rất thú vị nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

THEO TUẤN HƯNG

Cùng chuyên mục
XEM