Cựu sinh viên trường ĐH KHTN TP.HCM phát triển ứng dụng cho Liên Hiệp Quốc

26/04/2017 08:00 AM | Sống

Nhân kỷ niệm 71 năm thành lập tổ chức quốc tế Liên hiệp quốc, Ban dịch vụ tham quan Liên Hiệp Quốc (UN Visitors Services) đã công bố một ứng dụng di động miễn phí hiển thị chi tiết hóa kiến trúc mỹ thuật ở khu vực công cộng của trụ sở Liên Hiệp quốc tại New York.

Vũ, Hiếu (giữa) cùng các thầy cố vấn AUT tại New York

Đây là ứng dụng được lập trình chính bởi hai bạn Lê Trọng Hiếu và Trần Đào Vương Vũ. Cả hai đều là cựu sinh viên chương trình cử nhân Quốc tế ITEC ngành Công nghệ Thông tin liên kết giữa trường đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và đại học AUT (New Zealand).

Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Dịch vụ, hai bạn đã học được rất nhiều kiến thức và kỹ năng từ các đồ án thực tế (Capstone project) mà giảng viên của ĐH AUT: Petteri Kaskenpalo và Indra Putra Wijaya đã hướng dẫn và truyền đạt. Vũ và Hiếu quyết định tiếp tục niềm đam mê về khoa học kỹ thuật của mình cùng với hai thầy tại công ty FromLabs, Singapore. Tại đây hai bạn đã tham gia nghiên cứu và phát triển nhiều ứng dụng hữu ích, tiềm năng trên nền Android và iOS và được ứng dụng cho nhiều tổ chức uy tín trên thế giới như ứng dụng như Bike commuter challege application cho Active Transportation Alliance ở Chicago, ứng dụng Seek&Spot, …

Vũ và Hiếu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York
Vũ và Hiếu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York

Trong buổi chia sẻ lại cho các bạn sinh viên ITEC của trường sau khi từ Mỹ về bạn Vũ tự hào “Để phát triển ứng dụng cho Liên Hiệp quốc là một khó khăn và thách thức rất lớn bởi yêu cầu thời gian hoàn thành rất ngắn với khá nhiều các yêu cầu phải trao đổi từ xa, nhưng tụi mình đã có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu này”. Những thành công bước đầu này được hai bạn cho biết thêm khi được các bạn sinh viên hỏi những kiến thức và kỹ năng nào của chương trình cử nhân Công nghệ Thông tin AUT giúp ích cho các dự án sau khi ra trường, nhất là khi làm việc với các khách hàng trên toàn cầu, Hiếu chia sẻ “Hầu hết những kiến thức mình sử dụng trong công việc đều có được từ chương trình đào tạo của AUT tại trường ĐH KHTN. Từ việc phân tích, đánh giá yêu cầu cho đến đưa ra giải pháp thực hiện và duy trì sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng một cách tối ưu nhất Và tất nhiên kỹ năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh cũng giúp đáp ứng các yêu cầu của một tổ chức lớn như United National là một thức thách không hề nhỏ”. Trong khi bạn Vũ thì cho biết thêm “Chương trình AUT giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể hơn về môi trường IT và tầm nhìn hỗ trợ mình trong quá trình làm việc với khách hàng từ khâu nhận, phân tích yêu cầu đến lên kế hoạch phát triển hệ thống”.

Thông tin chi tiết chương trình Cử nhân AUT: http://www.itec.hcmus.edu.vn/ hoặc fanpage www.facebook.com/itec.hcmus

Số điện thoại 08 38 303 625. Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. TP. HCM

A.D

Cùng chuyên mục
XEM