Cựu lãnh đạo cấp cao từng làm việc cho Facebook kêu gọi 21 nghìn người theo dõi #deletefacebook

21/03/2018 09:45 AM | Kinh doanh

"Đã đến lúc #xoafacebook".

Giữa tâm bão scandal rò rỉ thông tin, đồng sáng lập WhatsApp Brian Acton đã đăng tải một dòng Tweet vào ngày thứ 3 với nội dung kêu gọi người theo dõi xóa ứng dụng Facebook.

"Đã đến lúc #xoafacebook".

Cựu lãnh đạo cấp cao từng làm việc cho Facebook kêu gọi 21 nghìn người theo dõi #deletefacebook  - Ảnh 1.

Acton có tới 21.000 người theo dõi trên Twitter.

Facebook đã mua lại WhatsApp với giá 19 tỷ USD vào năm 2014. Acton vẫn ở lại làm lãnh đạo công ty nhiều năm sau khi thương vụ diễn ra trước khi rời khỏi đây để khởi nghiệp Quỹ Signal vào đầu năm nay. Đồng sáng lập WhatsApp với anh là Jan Koum hiện vẫn dẫn dắt công ty và nằm trong hội đồng quản trị của Facebook.

Acton cũng từng nộp đơn xin việc vào Facebook vào năm 2009 nhưng bị từ chối: "Tôi đã bị Facebook từ chối. Đó là một cơ hội tuyệt vời để kết nói với những người tuyệt vời. Giờ thì cố gắng hướng đến những hành trình tiếp theo của cuộc sống".

Tuần này, Facebook chịu sự chỉ trích nặng nề sau khi báo cáo cho thấy công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica đã được truy cập vào dữ liệu của trên 50 triệu người dùng trên mạng xã hội này mà không được cấp phép. 

Hiện tại, CEO Mark Zuckerberg và COO Sheryl Sandberg đều im lặng trước bê bối của công ty và chính vì vậy họ lại chịu sự chỉ trích nặng nề hơn nữa từ các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM