Cựu HLV MU kiếm bội tiền nhờ Asian Cup 2019 sau khi bị "Quỷ đỏ" sa thải

17/01/2019 08:41 AM | Xã hội

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chuẩn bị nhận công việc bình luận viên cho những trận đấu tại Asian Cup với mức lương vô cùng hậu hĩnh.

Sau khi Jose Mourinho bị Manchester United sa thải vì thành tích yếu kém, báo chí tại Anh liên tục đưa ra những dự đoán xem đâu là bến đỗ tiếp theo của "Người Đặc Biệt". Trong hoàn cảnh hiện tại, có vẻ như trở về Serie A là lựa chọn hợp lý nhất của vị chiến lược gia 55 tuổi.

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai xa. Hiện tại, Mourinho đã chính thức lựa chọn công việc BLV cho những trận đấu tại Asian Cup 2019 của đài beinSports. Theo The Times, Mourinho dự kiến sẽ kiếm được 60.000 bảng (khoảng 1 tỉ 8 VNĐ) cho mỗi trận đấu lên sóng bình luận.

Theo kế hoạch, trong tuần này Mourinho sẽ bình luận trận đấu giữa Saudi Arabia và Qatar, diễn ra vào ngày thứ 5, 17/1. Sau đó 2 ngày, ông sẽ lên sóng, đưa ra những phân tích cho màn đọ sức hấp dẫn nhất vòng 23 Premier League giữa Arsenal và Chelsea.

Cựu HLV MU kiếm bội tiền nhờ Asian Cup 2019 sau khi bị Quỷ đỏ sa thải - Ảnh 1.

Mourinho sẽ làm công việc của BLV từ giờ đến cuối mùa trước khi lựa chọn bến đỗ mới.


Để thuyết phục Mourinho làm công việc này, ngoài mức lương hậu hĩnh, beinSports phải cam kết không được đặt những câu hỏi về MU với Mourinho.

Sau khoảng hơn một tuần kể từ ngày bị mất ghế, Mourinho đã chính thức nhận được khoản bồi thường trị giá 15 triệu bảng từ MU. Ông hiện tại có thể nhận lời dẫn dắt một CLB khác nhưng nhiều khả năng sẽ chờ đến hết mùa giải 2018-19 để tìm bến đỗ tiếp theo.

Sau trận đấu giữa Saudi Arabia và Qatar, Mourinho dự kiến sẽ bình luận từ vòng tứ kết trở đi. Ở Asian Cup năm nay, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Australia là những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Mourinho sẽ bắt gặp cái tên quen thuộc Son Heung-min, người vừa chia tay đồng đội ở Tottenham để trở về cống hiến cho ĐTQG.


Theo Phụng Hiếu

Cùng chuyên mục
XEM