Cuối tuần, người dân thoải mái thưởng ngoạn phố đi bộ Hà Nội bất kể ngày đêm

04/09/2016 14:36 PM | Sống

Thời gian mở phố đi bộ không chỉ từ 19h đến 24h mà sẽ mở thông suốt 24/24h để người dân và du khách có cơ hội đến tham quan nơi đây. Việc người dân được thoải mái dạo chơi cả ngày lẫn tối đã tạo ra một không gian rất đặc biệt quanh Hồ Gươm.

Những ngày gần đây, kể từ khi TP Hà Nội xây dựng không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân. Trong thời tiết dịu mát, người dân cùng khách du lịch đã đổ về khu vực phố đi bộ để khám phá không gian mới và thoải mái vui chơi tại đây trong 3 ngày nghỉ lễ.

Theo đó, từ ngày thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần và các ngày Tết, ngày lễ lớn, 16 tuyến phố theo quy định sẽ trở thành phố đi bộ. Người dân sinh sống tại các phố đi bộ sẽ được cấp giấy ra vào nhưng buộc phải dắt xe qua các đoạn đường cấm ngắn nhất để trở về nhà.

Phố Đinh Tiên Hoàng thoáng đãng trong tiết trời nắng vàng đầu thu.

Phía đầu phố Tràng Tiền, các bạn trẻ thoải mái đứng giữa đường tạo dáng chụp ảnh mà không bị phiền hà bởi các phương tiện giao thông.

Một cô gái trong tà áo dài truyền thống vô tư tạo dáng ngay giữa tuyến đường Đinh Tiên Hoàng.

Hai vị khách nước ngoài thong dong đẩy vali từ phố hàng Khay về Tràng Tiền.

Các em bé dắt tay nhau đi xe tự cân bằng.

Trò chơi này được rất nhiều em nhỏ yêu thích và phố đi bộ trở thành không gian để các em thoải mái vui chơi.

Khu vực phía trước tượng đài Cảm Tử, các bạn trẻ và du khách đang được các bạn thuộc dự án My Hanoi tư vấn và hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian.

Trước đây khi chưa có tuyến phố đi bộ, mọi người chỉ có thể tận dụng được khoảng không nhỏ khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, còn giờ đây họ có thể vô tư ngồi giữa đường.

Hai bạn trẻ đang chơi trò chơi dân gian "Ô ăn quan".

Các thanh niên đá cầu tại ngã 3 Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng.

Bạn gái mướt mải mồ hôi biểu diễn cho khách du lịch.

Du khách nước ngoài thích thú bắt chước các động tác trong trò chơi "tung chuyền".

Khu vực gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ban nhạc đường phố cũng thu hút số lượng lớn các khán giả.

Ở một góc khác, một nữ nhân viên vệ sinh môi trường tranh thủ lúc nghỉ ngơi ra giao lưu với các bạn trẻ đang nhảy dây đôi để tìm về kí ức tuổi thơ.

Tại phía trước cửa bưu điện Hà Nội và đối diện phố Bảo Khánh, các máy bán nước tự động cũng đã được đưa vào hoạt động.

Giá cả được niêm yết rõ ràng, chỉ cần đút tiền vào và lựa chọn theo hướng dẫn là du khách sẽ có được đồ uống mình cần.

Cùng chuyên mục
XEM