Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông

22/01/2019 17:15 PM | Xã hội

Giới siêu giàu Hồng Kông sống trong những dinh thự triệu USD, lái siêu xe Porsche, dùng bữa tại nhà hàng xa xỉ và chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để cá cược đua ngựa...

Hồng Kông là thành phố nhiều người siêu giàu (tài sản trên 30 triệu USD) nhất thế giới, vượt qua New York, Tokyo, và Paris, theo Wealth-X. Tại đây còn có 93 tỷ phú. 

Giới siêu giàu Hồng Kông sống trong những dinh thự triệu USD tại các khu vực đắt đỏ như Deep Water Bay hay Peak, lái xe Porsche, dùng bữa tại nhà hàng xa xỉ và chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để cá cược đua ngựa, theo Business Insider.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 1.

Cứ 7 cư dân Hồng Kông thì có một người là triệu phú USD. Ngoài ra, thành phố này còn có 93 tỷ phú USD.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 2.

Trong số này là Li Ka-shing - người giàu nhất Hồng Kông với tài sản 29,3 tỷ USD. Là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất tại châu Á, ông Li tuyên bố nghỉ hưu khỏi vị trí chủ tịch công ty CK Hutchison Holdings vào tháng 5/2018, ở tuổi 89.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 3.

Người đồng sáng lập Alibaba Group - Jack Ma, sở hữu tài sản 36,7 tỷ USD, sinh sống tại Trung Quốc đại lục nhưng có nguồn tin cho rằng tỷ phú này đã mua một dinh thự 191 triệu USD tại khu vực đắt đỏ nhất ở Hồng Kông vào năm 2015.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 4.

Hồng Kông là nơi có bất động sản đắt đỏ nhất thế giới suốt 9 năm qua. Giá trung bình một căn nhà tại Hồng Kông trong quý 1/2018 là 1,28 triệu USD.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 5.

Giới giàu tại đây sống trong những chung cư xa xỉ nhất...

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 6.

... hoặc ở những dinh thự biệt lập tại khu nhà giàu như Peak - bao quanh Victoria Peak, là nơi cao nhất tại Hồng Kông.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 7.

Ở độ cao 551m, Peak là khu vực đầy cây xanh, có hướng nhìn toàn cảnh ra thành phố và cảng biển. Nhiệt độ tại đây cũng mát mẻ hơn so với những con phố đông đúc của Hồng Kông.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 8.

Khu vực này có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, hầu hết các dinh thự đều được bao quanh bởi tường rào.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 9.

Peak từ lâu đã là khu vực đắt đỏ nhất tại Hồng Kông. Cho tới năm 1947, chỉ người Anh và châu Âu mới được phép sống tại đây.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 10.

Đây là nơi có những căn nhà xa xỉ và đắt nhất của Hồng Kông. Tháng 3/2018, một dinh thự tại đây đã được bán với giá 178,4 triệu USD, tương đương 210.869 USD/m2, trở thành căn nhà đắt nhất tại châu Á.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 11.

Tuy nhiên, dinh thự này (trong ảnh), đang được rao bán với giá 446 triệu USD, có thể sẽ phá kỷ lục đó nếu tìm được người mua.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 12.

Nơi quy tụ giới giàu khác của Hồng Kông là Deep Water Bay, được tạp chí Forbes gọi là "khu vực đắt đỏ nhất thế giới" vào năm 2015.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 13.

Deep Water Bay là một "ốc đảo xanh". Hầu hết căn nhà tại đây đều có hướng nhìn ra biển.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 14.

Theo Forbes, tính tới năm 2015, có 19 trong số những người giàu nhất tại Hồng Kông - gồm tỷ phú Li Ka-shing - sống ở Deep Water Bay và sở hữu tổng tài sản 123 tỷ USD.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 15.

Christie's International Real Estate đang chào bán 4 căn nhà tại Deep Water Bay, bao gồm một dinh thự 4 phòng ngủ ở số 37 Island Road với giá 230,3 triệu USD.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 16.

Tuy nhiên, giới thượng lưu không ngồi cả ngày trong những dinh thự xa xỉ của mình. Họ thường dành thời gian mua sắm tại những nơi như The Landmark - một trong những trung tâm thương mại cao cấp ở Central - quận tài chính của Hồng Kông. Tại đây có nhiều nhà hàng được gắn sao Michelin, cửa hàng Louis Vuitton hàng đầu châu Á cùng nhiều cửa hàng khác như Harvey Nichols và Tiffany.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 17.

Canton Road cũng là điểm mua sắm xa xỉ của Hồng Kông, thường được so sánh với đại lộ Fifth Avenue của New York.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 18.

Con phố này ngập tràn các cửa hàng xa xỉ từ Gucci, Marc Jacobs cho đến Chanel và Dior.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 19.

Hồng Kông chỉ đứng sau Thượng Hải (Trung Quốc) tại châu Á về thói quen mua sắm hàng xa xỉ của giới giàu, theo Bank Julius Baer & Co.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 20.

Nhiều doanh nhân, trùm địa ốc, chính trị gia và người nổi tiếng tại Hồng Kông thường dùng bữa tại một nhà hàng Quảng Đông có biệt danh là "quán ăn cho người giàu".

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 21.

Fook Lam Moon là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất tại Hồng Kông. Một bữa tối cho 12 người tại đây có thể tiêu tốn tới 4.000 USD.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 22.

Những điểm đến thường được các tỷ phú Hồng Kông lựa chọn là 82 nhà hàng sao Michelin, như Sushi Shikon - nơi một bữa tối đơn giản có giá tới 450 USD.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 23.

Cũng giống ở nhiều thành phố xa xỉ khác, giới giàu Hồng Kông thường lái những siêu xe như Porsche, Lamborghini và Ferrari.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 24.

"Khách hàng tại Hồng Kông theo đuổi phong cách cá nhân hóa, tạo ra những chiếc xe thực sự đặc biệt đại diện cho phong cách, thị hiếu và tham vọng độc nhất của mình", Elaine Fong, giám đốc quan hệ công chúng và marketing của Ferrari tại Hồng Kông, cho biết.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 25.

Về đêm, các tỷ phú thường lui tới các quán bar xa xỉ như ở khách sạn 5 sao InterContinental Hotel...

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 26.

...Hoặc tại Ozone, nằm trong khách sạn Ritz Carlton, được cho là quán bar cao nhất thế giới.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 27.

Giới giàu tại thành phố này cũng thường lui tới các câu lạc bộ độc quyền, như Aberdeen Marina Club. Câu lạc bộ này chỉ dành cho những người được mời, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng du thuyền, có nhiều khu vực cho các hoạt động thể thao như cầu lông, bowling, bơi lội, và một vài nhà hàng.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 28.

Giới thượng lưu Hông Kông dành thời gian và đặt cược lớn cho các cuộc đua ngựa.Theo Bloomberg, "đua ngựa là thứ gì đó giống như một tín ngưỡng tại Hồng Kông. Cư dân tại đây đặt cược đua ngựa nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới".

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 29.

Chỉ riêng trong mùa giải 2017-2018, đã có tới 15,8 tỷ USD được đặt cược vào các cuộc đua ngựa tại Hồng Kông.

Cuộc sống thượng lưu của giới siêu giàu tại Hồng Kông - Ảnh 30.

Wealth-X dự báo Hồng Kông là một trong những nơi có số lượng người siêu giàu tăng mạnh nhất trên thế giới trong 4 năm tới.


Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM