Cuộc sống như mơ của Victoria Beckham: Bà hoàng của đế chế thời trang trị giá hàng trăm triệu bảng

10/07/2016 09:17 AM | Sống

Victoria Beckham sở hữu sự nghiệp kinh doanh “ăn nên làm ra” không kém cạnh ông chồng điển trai David Beckham. Ở tuổi 41 và là mẹ của 4 nhóc tỳ đáng yêu, Vic vẫn giữ được “phong độ” và trở thành biểu tượng thời trang thế giới.

Theo tờ Management Today, cựu thành viên ban nhạc Spice Girls hiện có trong tay 210 triệu bảng Anh (tương đương 293 triệu USD). Tờ The Telegraph cũng ước tính công ty thời trang Beckham Ventures của Vic có giá 60 triệu bảng Anh (tương đương 84 triệu USD). Tổng giá trị tài sản của gia đình Beckham lên đến 470 triệu bảng Anh (tương đương 656 triệu USD) – còn hơn cả Nữ hoàng Anh.

Cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Victoria Beckham, từ mỹ nhân của nhóm nhạc Anh vươn tầm thành biểu tượng thời trang thế giới:

Victoria Caroline Beckham, sinh ngày 17/4/1974 tại Harlow, Essex. Cô lớn lên tại Goffs Oak, Hertfordshire. Vic lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố cô, Anthony William Adams, là kỹ sư điện, còn mẹ cô, Jacqueline Doreen, là nhân viên bảo hiểm kiêm thợ cắt tóc. Beckham từng chia sẻ, hồi nhỏ, cô không thích được đưa đến trường trên chiếc xe Rolls-Royce của bố.

Beckham học múa ba-lê từ rất nhỏ. Năm 17 tuổi, cô theo học múa ba năm tại Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu Laine tại Epsom.

Cô được chọn vào nhóm nhạc nữ cùng Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm, and Geri Halliwell. Nhóm thay đổi hình ảnh và lấy tên Spice Girls vào năm 1996. Ca khúc ra mắt “Wannabe” ngay lập tức dẫn dầu bảng xếp hạng.

Năm 1997, cô gặp cựu cầu thủ bóng đá David Beckham tại buổi thi đấu bóng đá từ thiện. Họ đính hôn vào năm 1998 và kết hôn vào năm 1999. Hiện, cặp đôi có với nhau 4 đứa con: Brooklyn, 16 tuổi; Romeo, 13 tuổi; Cruz, 11 tuổi; và Harper, 4 tuổi.

Sau khi nhóm Spice Girls tan rã, Vic bắt đầu sự nghiệp solo nhưng nhanh chóng tuyên bố gia nhập giới thời trang. Trong hình, cô là người mẫu cho nhà thiết kế Maria Grachvogel tại tuần lễ thời trang London.​

Cuốn tự truyện Learning to fly của Victoria ra mắt vào năm 2001. Trong đó cô bộc bạch, bộ phim Danh vọng đã truyền cảm hứng để cô trở thành người nổi tiếng. Quyển tự truyện thứ hai, That Extra Half an Inch: Hair, Heels, and Everything in Between, được tung ra vào năm 2006. Cả hai cuốn sách đều nằm trong danh sách bán chạy.

Năm 2003, Dolce & Gabbana chọn cô làm đại sứ Anh quốc của hãng. Cô còn làm đại diện cho hãng thời trang Rocawear cùng Naomi Campbell

Năm 2006, bà Becks mở thương hiệu đồ denim của riêng mình. Cùng năm đó, cô cho ra mắt bộ sưu tập kính râm và nước hoa.

Nhà thiết kế nổi tiếng Marc Jacobs còn chọn cô làm gương mặt của bộ sưu tập thời trang xuân-hè năm 2008. Victoria rất nhiều lần góp mặt trên tờ báo thời trang nổi tiếng Vogue.

5 năm sau khi mở thương hiệu riêng, Victoria ẵm giải Thương hiệu Nhà thiết kế của năm tại Lễ trao giải Thời trang Anh quốc năm 2011, đưa mình vào hàng ngũ các nhà thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu. Năm 2012, cô cho ra mắt thương hiệu thứ hai, Victoria by Victoria tại chuỗi cửa hàng Harvey Nichols.​

Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Chương trình Hợp tác Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS chọn cô làm Đại sứ Thiện chí Liên Hợp Quốc vào năm 2014.

Thương hiệu thời trang của cô tiếp tục “làm mưa làm gió” trên các sàn diễn thời trang thế giới và chinh phục được đông đảo người hâm mộ. Những ngôi sao hàng đầu làng giải trí thế giới cũng say đắm những thiết kế của bà Becks.

Victoria trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thế giới nhưng không ngần ngại tự tay hút bụi trước buổi trình diễn.​

Dù bận rộn, Vic vẫn luôn hoàn thành vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Trong ảnh, cô đưa các con tới xem buổi trình diễn ba-lê.

Bà mẹ 4 con cũng duy trì được vóc dáng đáng ngưỡng mộ và sở hữu gu thời trang ấn tượng.

Tổ ấm hạnh phúc của NTK, nữ doanh nhân Victoria Beckham khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM