Cuộc sống có 2 lựa chọn: Tự tay xây dựng căn nhà mơ ước của mình, hoặc trở thành "thợ hồ" đi xây ước mơ cho người khác

29/03/2017 07:31 AM | Kinh doanh

“Sẽ có người khác thuê bạn xây dựng ước mơ của họ, nếu như bạn không có khả năng xây dựng ước mơ cho riêng mình” – Tony Gaskins

Có một nghịch lý luôn tồn tại rằng: Cái gì càng miễn phí, con người càng ít dành sự quan tâm. Không ai đánh thuế ước mơ của mình, nên chẳng có một lý do gì khiến ta phải bận tâm đến nó.

Mỗi sáng thức dậy, chúng ta đến công sở làm việc, hết giờ thì ra về. Cuối tháng nhận được mức lương vừa đủ, đương nhiên sống một cuộc sống vừa “đủ”. Rút cuộc, người hưởng thụ hạnh phúc thật sự không phải là bạn, mà là người đã thuê bạn để có được thành công rực rỡ như bây giờ.

Trong cuộc đời này, chúng ta chỉ có 2 sự lựa chọn duy nhất: Trở thành người xây móng, dựng nhà cho chính ước mơ của mình, hay trở thành “thợ hồ” bất đắc dĩ xây dựng ước mơ cho người khác.

Rất nhiều người lựa chọn thứ nhất, nhưng đa số đều kết thúc bằng sự lựa chọn thứ hai. Nguyên nhân xuất phát từ việc họ không có khả năng, nhưng lại mơ mộng quá cao, dẫn đến việc chán nản, để rồi quyết định từ bỏ tất cả.

Số khác thì mặc định bản thân sẽ trở thành những người làm công ăn lương ngay từ khi bước chân vào cuộc đời. Họ sợ phải đương đầu với những khó khăn thách thức. Họ sợ phải đánh đổi và sợ gặp thất bại.

Dù bạn nằm trong số nào đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ mãi không bao giờ thuộc về bạn.

Liệu việc đầu tư công sức, tuổi trẻ, thời gian vào ước mơ của mình có là viễn vông? Hay bạn bị thiếu niềm tin năng lực bản thân trước sức ép từ xã hội và môi trường sống ?

Tất cả chúng ta, ai cũng có khả năng xây dựng ước mơ lớn của cuộc đời. Vấn đề nằm ở chính ở bản thân bạn. Bằng cách phá vỡ mọi rào cản về tư duy, thoát ly lối mòn trong suy nghĩ và tầm nhìn, bạn sẽ nhận ra được tiềm năng của bản thân đủ lớn đến mức nào.

Vậy làm cách nào để đột phá được giới hạn của bản thân và nhanh chóng gặt hái được kết quả?

Bạn có thể hoàn toàn làm được điều này nếu áp dụng những nguyên tắc thành công dưới đây của Jack Canfield, một trong những Mega Guru – bậc thầy hàng đầu thế giới về thành tựu cá nhân:

1. Phát triển lòng tự tôn cá nhân

Hãy hiểu giá trị bản thân mình ở mức nào và tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Dựa vào năng lực cá nhân, tư duy và định hướng mà mỗi người nắm được điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào. Không ai hiểu rõ mình hơn chính mình cả. Như Oprah Winfrey đã nói “Nếu không có niềm tin vào bản thân, bạn sẽ chẳng thể tin được ai.”

2. Sẵn sàng chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình

Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những thất bại sắp tới. Nhưng thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của mình và giải quyết vấn đề.

3. Nghĩ tích cực

Luật Hấp Dẫn nói rằng, bạn sẽ có cái mà bạn muốn. Càng suy nghĩ tích cực, cơ hội thành công của bạn trong việc xây dựng ước mơ của mình càng cao.

4. Xác định mục tiêu thật cụ thể

Mục tiêu ngắn hay dài, ước mơ to hay nhỏ, đều phụ thuộc ở bạn. Bạn sẽ là người ra quyết định cuối cùng dựa trên năng lực và mong muốn cá nhân mình. Môi khi đã xác định rõ ràng, hãy lên kế hoạch thật chi tiết và cụ thể

5. Áp dụng nguyên tắc 80/20

80% thành công ước mơ của bạn đều đến từ 20% công sức và tâm huyết bạn dành cho nó như thế nào. Hãy chọn lọc ra những điều quan trọng nhất và dồn hết trí lực của bản thân vào để đạt được hiệu quả sớm nhất và nhanh chóng nhất.

Vĩ Quang

Cùng chuyên mục
XEM