Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết

24/01/2019 14:52 PM | Xã hội

Quốc gia dự kiến có gần 3 tỷ chuyến đi trong nước và 7 triệu chuyến đi quốc tế.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc là cuộc di cư lớn nhất của con người trên Trái đất. Năm nay, gần 3 tỷ chuyến đi dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21/1 đến 1/3. Bộ Giao thông Vận tải nước này vừa đưa ra một vài con số ấn tượng.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Người Trung Quốc về quê ăn Tết. Ảnh: Getty Images.


Theo Lian Weiliang, Phó giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, lượng người di chuyển tăng 0,6% so với năm 2018, bao gồm 2,46 tỷ chuyến đi bằng ôtô, 413 triệu bằng đường sắt (tăng 8,3%) và 73 triệu bằng đường hàng không.

Ở bất kỳ quốc gia nào khác, quy mô này sẽ khiến cơ sở hạ tầng địa phương ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Trung Quốc chuẩn bị rất tốt để xử lý lượng người khổng lồ, đặc biệt với mạng lưới đường sắt dài nhất thế giới.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết tại nhà ga Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: Getty Images.


Xinhua đưa tin rằng quốc gia ra mắt 10 tuyến đường sắt mới vào cuối năm 2018, mở rộng chiều dài hoạt động của đường sắt cao tốc lên 29.000 km. Trong khi đó, 4.787 cặp tàu hỏa sẽ hoạt động trước Tết Nguyên đán và 4.860 sau kỳ nghỉ. Trong số này, 3.353 (trước) và 3.383 (sau) là tàu cao tốc. Các công nghệ mới cũng được đưa vào để giảm tắc nghẽn tại các nhà ga, bao gồm cả phần mềm nhận dạng khuôn mặt và vé điện tử.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Robot dịch vụ 5G phục vụ nước miễn phí cho khách du lịch tại Ga Đông, Hàng Châu, Chiết Giang. Ảnh: Getty Images.


Ngành hàng không sẽ có 535.000 chuyến bay, tăng 10% so với năm ngoái. 10 sân bay lớn, bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô và Côn Minh, sẽ hoạt động 24/24.

Đường cao tốc cũng sẵn sàng để đối phó với tình trạng giao thông đột biến. Trung Quốc có 4,86 triệu km đường vào cuối năm 2018, với 7.400 trạm sạc cho xe điện.

Một số người không về quê ăn tết như truyền thống. Theo hãng bán vé trực tuyến Ctrip, ước tính khoảng 7 triệu người đang lên kế hoạch du lịch đến hơn 90 quốc gia.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Ảnh 4.

Trẻ em chơi đùa ở nhà ga Cáp Nhĩ Tân trong lúc đợi tàu. Ảnh: Getty Images.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Ảnh 5.

Một bà mẹ vừa bế con vừa xách đồ. Ảnh: Getty Images.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Ảnh 6.

Người dân đợi tàu. Ảnh: Getty Images.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh: Người Trung Quốc về quê ăn Tết - Ảnh 7.

Đèn lồng chú lợn được trưng bày tại vườn Tạ Viên ở Thượng Hải. Ảnh: Getty Images.


Theo Minh Thư

Cùng chuyên mục
XEM