Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối

26/10/2019 09:01 AM | Xã hội

Trên những thân cây trơ trọi được di chuyển từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), bắt đầu xuất hiện những chồi non xanh tốt. Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa này được kỳ vọng có thể khuếch tán mùi hôi thối tại bãi rác.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 1.

Từ giữa tháng 7/2019, trước kiến nghị của người dân quận Tây Hồ về tình trạng cây hoa sữa trồng dày đặc, mùi nồng nặc gây ảnh hưởng tới cuộc sống, thành phố Hà Nội đã chuyển bớt 96 cây hoa sữa lên bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 2.

Theo đề xuất của thành phố, "cuộc di cư" lần này của hoa sữa vừa hạn chế mùi rác thải vừa giải quyết được vấn đề bức xúc của người dân.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 3.

Cây hoa sữa đường kính 30-40 cm, cao khoảng 15m, được "di chuyển" trồng dọc con đường dẫn vào bãi rác Nam Sơn. Sau hơn 3 tháng, từ những cành thẳng đứng, cây bắt đầu ra những chồi non xanh tốt.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 4.

Nhiều ý kiến cho rằng việc trồng hoa sữa để góp phần "khử mùi" bãi rác Nam Sơn là điều bất khả thi.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 5.
Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 6.
Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực trồng hoa sữa rộng rãi, cách xa nhà dân mên khi ra hoa sẽ không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của họ.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, người dân sống quanh bãi rác Nam Sơn bất ngờ khi thấy hàng cây hoa sữa xanh tốt.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 9.
Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 10.

Từ những vết cắt, chặt, hàng cây bỗng đâm chồi, phủ xanh cả con đường. Hàng ngày, có hàng chục chuyến xe chở rác lưu thông qua nơi đây.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 11.

Dự kiến sắp tới, 96 cây hoa sữa sẽ đồng loạt trổ bông và tỏa hương, có khả năng khuếch tán mùi hôi thối của bãi rác.

Cuộc di cư của 96 cây hoa sữa từ hồ Tây ra bãi rác Nam Sơn: Đâm chồi lộc xanh, hy vọng khuếch tán mùi hôi thối - Ảnh 12.

Hàng cây thẳng tắp, bắt đầu vươn mình lên bầu trời.

Theo MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM