Cử cán bộ ‘nằm vùng’ ngăn sốt đất Vân Phong

07/05/2018 09:09 AM | Bất động sản

“Tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất, giao dịch ngầm bất động sản tại khu vực nóng nhất hiện nay là Vân Phong đang diễn ra rất phức tạp.

Nếu không chấn chỉnh, sau này nhà đầu tư vào sẽ rất khó khăn trong việc bồi thường giải tỏa” - ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa , nhận định tại cuộc làm việc cuối tuần qua với lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương ở tỉnh này.

Theo ông Lê Đức Vinh, vấn đề phức tạp nhất hiện nay tại huyện Vạn Ninh , nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt là đặc khu) Bắc Vân Phong, là tình trạng mua, bán chuyển nhượng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Thậm chí nhiều hồ nuôi tôm cũng bị san lấp để biến thành đất nền.

Sau khi trực tiếp đi thị sát tại khu vực Vân Phong ghi nhận tình hình, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các sở TN&MT, Xây dựng tổ chức ngay các đoàn kiểm tra việc quản lý đất đai tại các xã nóng ở huyện Vạn Ninh. Các sở này phải phân công cán bộ đến “nằm vùng”, phối hợp huyện Vạn Ninh ngăn sốt đất.

 Cử cán bộ ‘nằm vùng’ ngăn sốt đất Vân Phong  - Ảnh 1.

Nhiều hòn đảo ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị phát dọn, chiếm đất để mua bán. Ảnh: TL

“Tôi yêu cầu đích thân giám đốc các sở TN&MT, Xây dựng cũng phải xuống kiểm tra. Phải xử lý ngay các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai, mua bán, chuyển nhượng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đổ đất san nền… Phải cưỡng chế tháo dỡ ngay các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép, xử lý nghiêm, dứt điểm. Không để phát sinh thêm trường hợp nào. Phải làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý đất đai ở các địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định” - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Đình Phi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, phức tạp nhất là tình trạng chuyển nhượng đất trong các phân khu đã quy hoạch. Ông Phi đề nghị tỉnh thực hiện một số biện pháp khẩn cấp như không cho tách thửa đối với đất trong khu vực quy hoạch cho đặc khu; nghiêm cấm chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng xác nhận các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đất trái quy định. “Đề nghị UBND huyện Vạn Ninh tổ chức quay phim, chụp ảnh các vùng đất, đảo chưa có biến động để khi chính quyền đặc khu hình thành sẽ có bằng chứng đối chất, xử lý vi phạm” - ông Phi đề xuất.

Ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Sở tiến hành thẩm tra nguồn gốc đất trước khi cho sang nhượng. “Sở sẽ không cho chuyển nhượng đất ở các phân khu đã quy hoạch. Đối với các trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp, sẽ kiểm tra người nhận chuyển nhượng có nhu cầu sử dụng hay không, thực tế sử dụng ra sao. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường thì kiên quyết không cho chuyển nhượng” - ông Thái nói.

Biệt phái kiểm lâm để ngăn phá rừng, chiếm đất

Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cho biết Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã biệt phái nhiều cán bộ, công chức kiểm lâm, tăng cường lực lượng cho Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh để tổ chức kiểm tra, truy quét tình trạng phát dọn cây cối, lấn chiếm, mua bán đất trái pháp luật trên các đảo ở huyện Vạn Ninh, nhất là các đảo ở xã Vạn Thạnh mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Kết quả kiểm tra cho thấy có đến hơn 39 ha trên các đảo ở xã Vạn Thạnh bị xâm hại, lấn chiếm, nhiều nhất là các khu vực Đầm Môn, Vĩnh Yên.

Theo Tấn Lộc

Cùng chuyên mục
XEM