Cứ 10 đồng đổ vào các startup châu Á có đến gần 9 đồng rót vào quốc gia này

22/07/2016 16:13 PM | Kinh doanh

Tổng số tiền các nhà đầu tư đã đổ vào các startup cho đến 6/2016 là 43 tỷ USD, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ Tech in Asia, trang thông tin về khởi nghiệp và công nghệ châu Á, Trung Quốc - quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn thể hiện được vai trò thống trị phong trào startup toàn châu lục khi đã thu hút tới 87% tổng số vốn đầu tư vào các startup tại châu Á trong nửa đầu năm 2016. Trong khi đó, quốc gia có phong trào startup mạnh thứ hai là Ấn Độ lại có lượng đầu tư giảm đến hơn một nửa.

Phong trào startup châu Á vẫn mạnh mẽ dù có ít dự án được đầu tư hơn

Trong nửa đầu năm 2016, số dự án được đầu tư đã giảm gần 350 so với nửa cuối năm 2015. Tuy nhiên, một tin vui cho các startup châu Á là tuy giảm về số dự án nhưng tổng giá trị đầu tư vẫn giữ đà tăng phi mã.

Tổng số tiền các nhà đầu tư đã đổ vào các startup cho đến 6/2016 là 43 tỷ USD, gần gấp đôi cũng con số này được thống kê vào thời điểm năm ngoái.

Tính trung bình, mỗi startup đang được đầu tư hơn 22 triệu USD. So sánh với các thời điểm trước, có thể thấy các startup châu Á đang được đầu tư ngày càng nhiều tiền.

Đóng góp vào tổng số trên, phải kể đến một vài dự án đã nhận được đầu tư rất đáng kể trong nửa đầu năm như dự án sàn thương mại điện tử Tokopedia (Indonesia) nhận đầu tư 147 triệu USD, hay sàn thương mại điện tử được kỳ vọng sẽ lấp chỗ trống của Amazon tại Hàn Quốc là Coupang được đầu tư tới 1 tỷ USD.

Trung Quốc củng cố vị trí dẫn đầu, Ấn Độ suy giảm

Cho dù các startup có tuổi đời già nhận được đầu tư ít hơn, tổng số vốn đầu tư vào các startup tại Trung Quốc vẫn tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Điều này giúp cho vị thế dẫn đầu về startup tại châu Á của Trung Quốc được củng cố mạnh mẽ hơn. Trong nửa đầu năm, nếu các nhà đầu tư sử dụng 10 đồng để đầu tư vào các startup thì đã có tới 8,7 đồng được đầu tư vào Trung Quốc. Đây là một con số rất bất ngờ bởi lẽ năm ngoái con số này chỉ là 7,5.

Ngược lại với Trung Quốc, phong trào startup tại Ấn Độ lại suy giảm mạnh về tổng vốn được đầu tư. Giảm mạnh so với thời gian trước, nửa đầu năm nay vốn đổ vào quốc gia có phong trào startup lớn nhì toàn châu Á này chỉ còn có 1,6 tỷ USD.

Đông Nam Á: Tokopedia giúp Indonesia dẫn đầu, Việt Nam xếp nhì khu vực

Đông Nam Á vẫn là một khu vực có phong trào startup ở quy mô nhỏ so với châu Á (chỉ chiếm 2%). Dù thế, trong nửa đầu 2016, phong trào này vẫn có tiến triển tốt tại đa phần các nước trong khu vực, ngoại trừ Philippines khi tổng số vốn đầu tư vào các startup tại nước này đã giảm tới 77%.

Nhờ startup sàn thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á là Tokopedia được đầu tư tới 147 triệu USD, một con số rất lớn với quy mô ĐNÁ, tổng vốn đầu tư startup tại Indonesia tăng gấp 7 lần cùng kỳ. Nhờ đó, phong trào startup Indonesia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong 6 tháng đầu năm.

Xếp thứ hai là Việt Nam với tổng giá trị đầu tư tăng trưởng gần 300% so với 6 tháng đầu 2015. Việt Nam cũng bỏ xa quốc gia đứng sau là Malaysia (tăng 65%). Đây là điều không bất ngờ vì từ lâu phong trào startup tại Việt Nam vẫn được đánh giá là mạnh và có tiếng nói trong khu vực,

Xếp ở cuối bảng xếp hạng về tăng trưởng dương về vốn đầu tư trong khu vực là Singaporevà Thái Lan. Các startup ở hai nước chỉ được đầu tư thêm khoảng 20% so với cùng kỳ.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM