CR7 – Từ căn hộ cao cấp của Donald Trump đến Cocobay Towers tại Việt Nam

25/05/2017 13:30 PM | Kinh doanh

Không chỉ sở hữu đôi chân vàng trên sân cỏ, chàng cầu thủ điển trai Cristiano Ronaldo (CR7) còn được biết đến là nhà kinh doanh bất động sản “đại tài” của làng bóng đá khi sở hữu rất nhiều các thương hiệu kinh doanh. Trong chuỗi thương hiệu có mặt CR7, nổi bật nhất phải kể đến gia tài bất động sản.

Căn hộ tại tòa tháp Trump Tower là một phần trong số tài sản bất động sản khổng lồ của CR7

Tính đến thời điểm này, CR7 sở hữu số lượng đáng nể các khách sạn, biệt thự đẳng cấp. Tuy nhiên, những năm gần đây, có vẻ như anh chàng đang chuyển hướng “săn” các siêu căn hộ cao cấp hạng sang. Liệu đây có phải là chiến lược mới trong kinh doanh bất động sản của chàng cầu thủ đa tài này?

Mở màn phải kể đến thương vụ gây chấn động khi CR7 bỏ ra số tiền không nhỏ 18.5 triệu USD để mua căn hộ sang trọng thuộc tòa Trump Towers trên đại lộ Fifth Avenue, New York. Rất nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là nơi hoàn hảo để CR7 dọn đến sinh sống khi giã từ sự nghiệp cầu thủ nhưng ngày đó vẫn còn xa vời.

Nhìn dưới góc độ kinh doanh, CR7 đã và đang có khá nhiều dự án làm ăn liên quan đến vị Tổng thống Mỹ Donald Trump. Siêu sao Real Madrid hiện cũng đang sở hữu chuỗi khách sạn trị giá gần 160 triệu USD tại Monaco mà trước đấy thuộc sở hữu của gia đình Donald Trump. Có vẻ sau một vài thương vụ làm ăn, cách nhìn nhận và đầu tư về bất động sản của CR7 đã đổi khác, bị ảnh hưởng nhiều từ vị tân Tổng thống Mĩ? Và giờ đây anh đang tìm kiếm điều gì cho một dự án tốt?

Cảnh quan và vị trí là một trong những yếu tố đầu tiên được xét đến. Trump Tower sở hữu tầm nhìn đẹp nhất nhì tại New York, hưởng trọn toàn cảnh công viên trung tâm và sông Đông. Sự tiện lợi về địa điểm cũng giúp gia tăng giá trị cho tài sản. Bên cạnh đó, uy tín và tiềm năng phát triển tất nhiên là những điều luôn cần cân nhắc khi đưa ra quyết định đầu tư. Không thể bàn cãi rằng căn hộ của CR7 tại Trump Tower sở hữu đầy đủ những yếu tố trên. Cho đến thời điểm này, đây là vụ đầu tư thành công khi giá trị của căn hộ đã tăng lên rất nhiều so với thời điểm CR7 kí tên đặt mua.

CR7 là vị khách đầu tiên đặt bút kí tên sở hữu căn hộ 5 sao tại tòa tháp đôi Cocobay Towers

Tiếp sau đó, Ronaldo đã công bố bất động sản mới nhất của mình ở Châu Á là căn hộ cao cấp tại Cocobay Towers, thuộc Tổ hợp Du lịch & Giải trí hàng đầu Đông Nam Á – Cocobay Đà Nẵng. Một trong những lý do “cảm tính” CR7 chia sẻ khi anh quyết định mua căn hộ tại Cocobay Towers vì anh yêu Đà Nẵng. Thành phố này có những nét tương đồng gợi cho anh có cảm giác thân thuộc với quê hương Madeira.

Một lý do nữa “lay động” CR7 là anh được người bạn Việt Nam – Coco Trần, Phó Tổng giám đốc Empire Group giới thiệu về tòa nhà. Tuy nhiên, là một nhà kinh doanh, hẳn CR7 không dễ dàng chi hầu bao để đầu tư vào một căn hộ tại đất nước mình chưa từng đặt chân tới nếu như sản phẩm đó không có gì đặc biệt.

Tòa tháp đôi Cocobay Towers – Điểm dừng chân mới nhất của CR7 tại Đà Nẵng, Việt Nam

Không thua kém gì những dự án xa hoa CR7 từng đầu tư, Cocobay Towers hiện là một trong những tháp đôi được mong đợi nhất hiện nay ở Khu vực Đông Nam Á. Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư nổi tiếng Atkins, Cocobay Towers nổi bật với hình ảnh cầu pha lê Sky Bridge cao nhất thế giới kết nối 2 đỉnh tháp.

Căn hộ 5 sao có tầm nhìn tuyệt đẹp, thu trọn mỹ quan của biển Đông bao la, của dãy Ngũ Hành Sơn và con song Cổ Cò bắc ngang thành phố. Hơn thế, Cocobay Towes được nằm trong Tổ hợp Giải trí & Du lịch hàng đầu Đông Nam Á - Cocobay, nơi mà chỉ cần bước xuống phố, hàng trăm tiện ích nhà hàng, chương trình giải trí sôi động, khu vui chơi mua sắm đẳng cấp đã sẵn sàng phục vụ.

Một dự án hội tụ đủ các yếu tố “lý” và “tình”, có thể nhận định rằng Cocobay Towers là bước đi khôn ngoan mới của CR7 trong lĩnh vực bất động sản. Và hãy cùng chờ xem Cocobay Towers sẽ đem đến cho anh chàng siêu sao này những gì trong tương lai?

A.D

Cùng chuyên mục
XEM