COVID-19 gia tăng trở lại có đáng lo ngại?

16/12/2023 13:00 PM | Sống

Chiều 15/12, thông tin với báo chí, lãnh đạo Bộ Y tế đã lưu ý về tình hình dịch COVID-19 tăng trở lại tại một số nước, đồng thời, nêu khuyến cáo phòng, chống dịch mùa Đông Xuân.

TS. Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, tại một số nước đã ghi nhận ca mắc COVID-19 tăng, như Malaysia và Singapore, nhưng đều ở thể nhẹ.

Tại Việt Nam, số ca mắc COVID-19 chỉ rải rác ở một vài địa phương chứ không có ổ dịch lớn. Việt Nam cũng đã chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B là nhóm có tỷ lệ tử vong thấp. Đồng thời, Việt Nam đã ban hành kế hoạch về phòng, chống COVID-19 trên cơ sở quản lý bền vững. Trong đó, theo khuyến cáo của WHO, sẽ chủ yếu theo dõi, quản lý và quan trọng nhất là theo dõi biến chủng mới nếu xuất hiện.

COVID-19 gia tăng trở lại có đáng lo ngại? - Ảnh 1.

TS. Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế)

“Tại thời điểm này, trên thế giới và tại Việt Nam chưa xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Chúng ta đã coi COVID-19 là bệnh nhóm B và theo dõi như bệnh cúm mùa, cúm a H1N1”, ông Đức nói.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, do đang vào mùa Đông Xuân - điều kiện thời tiết thích hợp cho các bệnh liên quan đến đường hô hấp, trong đó, có COVID-19. Do vậy, Cục Y tế dự phòng đã có 5 khuyến cáo phòng, chống dịch bện, đặc biệt là đeo khẩu trang ở nơi đông người.

COVID-19 gia tăng trở lại có đáng lo ngại? - Ảnh 2.

COVID-19 gia tăng tại Singapore (Ảnh: Straits Times)

Tại cuộc họp báo, TS. Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế lưu ý về tình hình dịch bệnh mùa Đông Xuân. Theo đó, người dân đang ý thức được sự quay trở lại của những bệnh truyền nhiễm.

Theo TS Hà Anh Đức, COVID-19 và các bệnh đường hô hấp nói chung đang tăng trở lại do yếu tố thay đổi khí hậu, chuyển mùa từ Hạ sang Đông và bước vào Xuân: “Thời gian qua, các bệnh đường hô hấp theo mùa đã gia tăng, với người mắc là trẻ em, người cao tuổi, người có nguy cơ cao. Đặc biệt, liên quan đến COVID-19, dịch đang có xu hướng quay trở lại. Tại Malaysia, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại từ 50-100%; tại Singapore tăng 65%...”.

Theo Thiên Bình

Từ khóa:  y tế dự phòng
Cùng chuyên mục
XEM