Công ty này bán xe ô tô bằng máy bán hàng tự động thu cả triệu đô mỗi năm, đe dọa các cửa hàng bán lẻ xe hơi truyền thống

01/04/2017 09:36 AM | Kinh doanh

CEO của Carvana - Ernie Garcia cho biết, quá trình giao dịch tại cỗ máy bán hàng tự động này kéo dài chưa đến 20 phút.

Theo thông tin từ từ BI, hãng bán lẻ xe ô tô cũ của Mỹ là Carvana LLC - đơn vị cho phép các khách hàng mua xe cũ trực tuyến từ các máy bán hàng có kích thước như một tòa nhà cao tầng đang tìm kiếm các ngân hàng đầu tư để giúp họ hoàn tất thương vụ IPO lên sàn chứng khoán. Nhiều khả năng việc IPO sẽ diễn ra trong nửa đầu năm sau và Carvana hy vọng được định giá 2 tỷ USD.

Động thái này đến trong bối cảnh các khách hàng ngày càng cảm thấy thuận tiện với việc mua xe ô tô đã qua sử dụng trực tuyến. Truecar là một ví dụ, công ty kết nối người mua và bán xe ô tô cũ trực tuyến đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng 150% trong 12 tháng qua.

Hiện nay tại thị trường Mỹ, nhu cầu đối với các loại xe hơi, phương tiện vận chuyển cũng như xe tải chở hàng vẫn duy trì mức tăng ổn định, mặc dù số lượng xe bán ra có giảm nhẹ trong tháng 2/2017 với 17,6 triệu chiếc, so với 17,7 triệu chiếc bán ra cùng kỳ năm 2016 - theo Autodata Corp.

Carvana rao bán xe thông qua website và vận hành các tòa nhà lưu trữ xe hơi tự động tại các thành phố của Mỹ như Austin và Dallas ở Texas, hay Nashville, Tennessee.

Khách hàng sẽ đặt mua xe trực tuyến sau đó, họ có thể chọn nhận xe trực tiếp tại các máy bán xe hoặc được giao xe tận nhà. Carvana cũng cung cấp hệ thống thanh toán tự động nhằm thuận tiện hơn cho khách hàng.

Năm 2015, Carvana đạt doanh thu 140 triệu USD và con số tương tự vào năm 2016 là 350 triệu USD. Dẫu vậy, nguồn tin của tờ BI cho biết, đến nay Carvana vẫn chưa có lãi.

Được thành lập vào năm 2013, Carvana là một trong số nhiều công ty đang nỗ lực thay đổi phương thức bán xe hơi truyền thống và cạnh tranh trực tiếp với nhà bán lẻ xe hơi cũ lớn nhất của Mỹ là Carmax.

Tuy nhiên, thị trường này cũng chứa đựng nhiều thách thức, nhất là đối với những đơn vị mới gia nhập thị trường. Đầu năm nay, Beepi, một công ty thương mại điện tử về xe hơi và cũng là “đối thủ” của Carvana đã phá sản.

Cho tới tháng 8 năm ngoái, Carvana tuyên bố đã huy động được thêm 160 triệu USD, nâng tổng số tiền huy động được lên con số 500 triệu USD.


Chiếc máy bán xe ô tô tự động hoạt động ở Nashville, bang Tennessee (Mỹ), dành cho những khách hàng không muốn tới các đại lý xe.

Chiếc máy bán xe ô tô tự động hoạt động ở Nashville, bang Tennessee (Mỹ), dành cho những khách hàng không muốn tới các đại lý xe.


Chiếc máy bán ô ô tự động mang tên Carvana, trông giống như một tòa nhà 5 tầng, lắp hoàn toàn bằng kính. Máy Carvana có 3 khu giao xe, được đưa vào sử dụng từ cuối năm ngoái, hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Chiếc máy bán ô ô tự động mang tên Carvana, trông giống như một tòa nhà 5 tầng, lắp hoàn toàn bằng kính. Máy Carvana có 3 khu giao xe, được đưa vào sử dụng từ cuối năm ngoái, hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Sau khi khách hàng đã tìm hiểu và đặt mua xe trên mạng, họ sẽ tới máy bán ô tô tự động Carvana để nhận hàng. Ở đó, khách sẽ chọn ra tên mình từ một quầy dịch vụ ngay trong cỗ máy khổng lồ và nhét đồng tiền giả của Carvana để khởi động máy.

Sau khi khách hàng đã tìm hiểu và đặt mua xe trên mạng, họ sẽ tới máy bán ô tô tự động Carvana để nhận hàng. Ở đó, khách sẽ chọn ra tên mình từ một quầy dịch vụ ngay trong cỗ máy khổng lồ và nhét đồng tiền giả của Carvana để khởi động máy.


Chiếc xe đã được chọn trước đó được tự động đưa ra khỏi tháp và chuyển xuống khu giao hàng, nơi khách hàng nhận xe và bắt đầu quá trình sở hữu thử trong 7 ngày. Những chiếc xe bán ra từ đây đều trải qua quá trình kiểm tra theo đúng quy định. Khách hàng được sử dụng thử chiếc xe mới mua trong 7 ngày trước khi quyết định sở hữu chính thức.

Chiếc xe đã được chọn trước đó được tự động đưa ra khỏi tháp và chuyển xuống khu giao hàng, nơi khách hàng nhận xe và bắt đầu quá trình sở hữu thử trong 7 ngày. Những chiếc xe bán ra từ đây đều trải qua quá trình kiểm tra theo đúng quy định. Khách hàng được sử dụng thử chiếc xe mới mua trong 7 ngày trước khi quyết định sở hữu chính thức.


Carvana hiện có tham vọng mở rộng mạng lưới máy bán ôtô tự động ra nhiều thành phố khác tại Mỹ.

Carvana hiện có tham vọng mở rộng mạng lưới máy bán ôtô tự động ra nhiều thành phố khác tại Mỹ.


CEO của Carvana - Ernie Garcia cho biết, quá trình giao dịch tại cỗ máy bán hàng tự động này kéo dài chưa đến 20 phút.

CEO của Carvana - Ernie Garcia cho biết, quá trình giao dịch tại cỗ máy bán hàng tự động này kéo dài chưa đến 20 phút.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM