Công ty đưa ông Trịnh Văn Quyết thành tỷ phú đô la sẽ tổ chức ĐHCĐ trong tháng 11

05/11/2016 17:46 PM | Kinh doanh

Faros trong 2 năm từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016 đã có 5 lần tăng vốn điều lệ, đưa vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng vốn trong thời gian tới.

Công ty cổ phần xây dựng Faros vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông trong tháng 11 này để bàn về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Với vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng, Faros trên sàn chứng khoán hiện đang có giá trị lên tới 38.700 tỷ đồng. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết sở hữu số cổ phiếu có giá trị 25.160 tỷ đồng và là tỷ phú đô la thứ 2 của Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng Chủ tịch tập đoàn Vingroup.

Tính đến hết ngày 4/11, khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết trên sàn chứng khoán có giá trị 25.874 tỷ đồng, còn kém ông Phạm Nhật Vượng khoảng 4.800 tỷ đồng.

Faros từ trước tháng 4/2014 mới chỉ có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, nhưng trong vòng chưa đầy 2 năm đã có 5 lần tăng vốn điều lệ, lên 4.300 tỷ đồng vào tháng 3/2016. Cổ phiếu của công ty mới lên sàn chứng khoán từ đầu tháng 9 và liên tục tăng trần. ROS trong vòng 1 tháng đã đưa ông Trịnh Văn Quyết từ top 50 vươn lên vị trí số 2 trong danh sách người giàu sàn chứng khoán và mất gần 2 tháng để đưa ông Quyết thành tỷ phú.

Bên cạnh quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông, Faros còn thay Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Lê Thành Vinh, sinh năm 1979 sẽ lên làm Chủ tịch công ty, thay ông Doãn Văn Phương.

Quý 3 năm nay, Faros đạt doanh thu 432 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 79 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty có doanh thu 1.504 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước và lợi nhuận là 232 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM