Công ty đầu tiên đạt giá trị 1000 tỷ USD không phải Apple, đó là một công ty tại Trung Quốc nhưng lại "lao dốc" sau chỉ 1 năm

03/08/2018 13:50 PM | Công nghệ

Thực tế thì Apple là công ty công nghệ đầu tiên có giá trị vượt trên 1000 tỷ USD, trước đó cũng đã có một công ty khác tại Trung Quốc đạt ngưỡng này trước khi lao dốc.

Trước khi Apple đạt ngưỡng giá trị 1000 tỷ USD trong ngày hôm qua, đã từng có một công ty trong ngành dầu mỏ tại Trung Quốc mang tên PetroChina đạt ngưỡng này từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ cho lắm với công ty này sau khi đạt giá trị khổng lồ 1000 tỷ USD.

PetroChina đạt giá trị 1000 tỷ USD từ năm 2007 sau lần lên sàn thành công tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Thượng Hải vào ngày 05 tháng 11 năm 2007. Giá trị cổ phiếu của công ty ngay khi vừa lên sàn đã tăng giá lên gấp 3 lần trong ngày đầu tiên. Thậm chí tại sàn giao dịch Hong Kong nơi cổ phiếu PetroChina lần đầu được chào bán, giá còn có xu hướng tăng mạnh hơn.

Điều này đã giúp đẩy giá trị của công ty PetroChina lên tới 1,1 nghìn tỷ USD tại cả hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong. 

Theo trang Reuters cho biết, thì giá mở bán của cổ phiếu PetroChina lớn gấp 60 lần dự báo lợi nhuận trên một cổ phiếu vào năm 2007. Tỉ lệ này cũng cao gấp 18 lần nếu so sánh với các công ty khác cùng trong ngành dầu mỏ trên thế giới ở thời điểm đó.

Công ty đầu tiên đạt giá trị 1000 tỷ USD không phải Apple, đó là một công ty tại Trung Quốc nhưng lại lao dốc sau chỉ 1 năm - Ảnh 1.

Biểu đồ giá trị của cổ phiếu PetroChina

 Tuy nhiên, ngay sau đó thì cổ phiếu PetroChina đã lao dốc. Chỉ trong 1 năm, giá trị của PetroChina trên thị trường đã giảm xuống chỉ còn 260 tỷ USD vào cuối năm 2008, gây thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư. Theo Bloomberg thì đây cũng được coi là một trong những sự kiện chấn động nhất trong lịch sử giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới.

Sự sụt giảm giá trị quá nhanh của PetroChina được cho là bởi khủng hoảng kinh tế cùng giá dầu giảm mạnh trong thời điểm đó. 

Trang Thu

Cùng chuyên mục
XEM