Công ty của Jeff Bezos tuyên bố chỉ 5 năm nữa sẽ bắt đầu khai phá Mặt Trăng

06/07/2018 16:09 PM | Công nghệ

Còn mạnh hơn cả SpaceX của Elon Musk, công ty Blue Origin của Jeff Bezos đã tuyên bố sẽ khai phá Mặt Trăng chỉ trong 5 năm nữa.

A.C. Charania, giám đốc phát triển kinh doanh của Blue Origin mới đây đã xác nhận rằng công ty sẽ sẵn sáng thực hiện các chuyến du hành nhỏ lẻ lên mặt trăng vào năm 2023. Những phi thuyền này có thể giúp con người đi lên mặt trăng và quay về một cách an toàn.

Vào năm 2017, Blue Origin đã lần đầu tiên tiết lộ tham vọng bay vào mặt trăng của mình. Thậm chí, tỷ phú Jeff Bezos còn từng chia sẻ với Washington Post rằng "Tạo lập được một cơ sở trên mặt trăng cho phép con người có thể cư ngụ tại đó là một mục tiêu khó khăn nhưng xứng đáng để vươn tới. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người cảm thấy phấn khích với điều này."

Tại thời điểm đó, Blue Origin đã cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp của NASA cùng chính phủ Mỹ trong việc nghiên cứu. Kể từ đó đến nay, Blue Origin đã cùng với 10 công ty khác được NASA lựa chọn gây quỹ nhằm khám phá thêm về mặt trắng. Điều kiện này cũng đã giúp Blue Origin tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.

Trong sự kiện vừa qua, không chỉ công bố kế hoạch thiết lập cơ sở trên mặt trăng vào năm 2023, Blue Origin còn chia sẻ về kế hoạch cùng công nghệ giúp đưa con người lên các cơ sở trên mặt trăng cũng như đưa họ trở lại Trái Đất. Nếu các dự tính trên trở thành sự thật thì Blue Origin sẽ tiến một bước khá xa so với các đối thủ khác như SpaceX cùng các công ty hàng không vũ trụ của Trung Quốc, Nga... trong việc khai phá mặt trăng.

Thế Anh

Cùng chuyên mục
XEM