Công ty công nghệ Trung Quốc cam kết tái đầu tư vào xã hội

02/09/2021 09:17 AM | Kinh doanh

Các công ty công nghệ Trung Quốc sẽ không chỉ tập trung vào việc gia tăng lợi nhuận, mà còn tái đầu tư vào xã hội để xây dựng thịnh vượng chung.

Đây là cam kết của nhiều công ty dẫn đầu thị trường được đưa ra gần đây, cho thấy sự chuyển hướng đáng chú ý sau khi Chính phủ Trung Quốc công bố đường lối phát triển mới.

Tuần trước, người khổng lồ trong ngành công nghệ Trung Quốc Tencent đã công bố khoản đầu tư trị giá 15,4 tỷ USD vào các dự án nghiên cứu khoa học cơ bản, năng lượng sạch, giáo dục. Một nửa trong gói đầu tư này sẽ được dành cho quỹ "thịnh vượng chung" nhằm cải thiện cuộc sống của những người có thu nhập thấp.

Cùng với Tencent, nền tảng thương mại điện tử đang phát triển nhanh - Pinduoduo - cũng sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD vào ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn, trong khi Alibaba cam kết mở rộng các chương trình từ thiện.

Giới đầu tư quốc tế lo ngại rằng, các khoản đầu tư trái ngành này sẽ làm giảm giá trị thị trường và tước bỏ nguồn tiền có thể dùng cho việc tái đầu tư của các công ty công nghệ Trung Quốc .

Công ty công nghệ Trung Quốc cam kết tái đầu tư vào xã hội - Ảnh 1.

Người dân đi ngang qua trụ sở của Tencent ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

"Mọi nhà đầu tư đều đang tìm hiểu xem đây sẽ là khoản đầu tư một lần, hay sẽ xảy ra thường xuyên trong những năm tới", ông Jeffrey Towson, Chuyên gia về lĩnh vực kinh tế số Trung Quốc, cho hay.

Động thái mới của các công ty công nghệ Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi chính phủ nước này công bố đường lối phát triển "xã hội hài hòa" và "thịnh vượng chung", nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thu hẹp khoảng cách thu nhập cũng như thúc đẩy công bằng chính nghĩa trong xã hội.

Nhiều nhà phân tích dự đoán Chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp kiểm soát những công ty dẫn đầu thị trường nhằm tránh tình trạng độc quyền hoặc tập trung của cải.

Trước đó, vào tháng 8/2021, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra kế hoạch 5 năm nhằm tăng sức cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường trong nước.

"Một môi trường quản lý mới đã được xây dựng. Những biện pháp đang được nghiên cứu sẽ áp đặt thêm nhiều giới hạn lên lợi nhuận, tăng trưởng của các công ty công nghệ và gia tăng quản lý nhà nước", cô Ervan Cui, Nhà phân tích thị trường, công ty Gavekal Dragonomics, cho biết.

Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu các động thái chấn chỉnh các công ty công nghệ từ cuối năm 2020. Trong 1 năm qua, nhiều biện pháp kiểm soát mới đã được thực hiện với mục tiêu mang lại tăng trưởng bền vững và ổn định xã hội thay vì chỉ phục vụ cho một số ít các công ty lớn.

Đức Cường

Cùng chuyên mục
XEM