Công ty chủ quản chuỗi California Fitness ở Hong Kong thua lỗ triền miên phải tìm người mua lại

31/03/2017 16:05 PM | Kinh doanh

Chuỗi California Fitness dưới sự sở hữu của JV Fitness hoạt động tại Hong Kong, Singapore và Trung Quốc đại lục đã bị đóng cửa hàng loạt từ năm ngoái. Tuy nhiên, chuỗi trung tâm California Fitness & Yoga tại Việt Nam đặt dưới sự quản lý của Công ty CMG.Asia không liên quan tới hoạt động của JV Fitness.

Giữa năm 2016, chuỗi nhượng quyền California Fitness tại Hong Kong đã tuyên bố đóng cửa tất cả các phòng tập của họ trong tâm bão bị tố không trả tiền thuê địa điểm cũng như lương cho nhân viên. Việc đóng cửa này áp dụng đối với cả những thương hiệu khác dưới trướng công ty mẹ JV Fitness gồm câu lạc bộ yoga là mYoga và Leap Fitness Centre.

Bê bối của California Fitness vỡ lở khi bất ngờ vào một ngày tháng 6, chi nhánh mới đi vào hoạt động được 4 tháng tại Whampoa đột ngột đóng cửa mà nguyên nhân được đăng trên trang Facebook của họ là bởi “đơn vị cho thuê địa điểm ngừng cung cấp một vài dịch vụ cần thiết cho đơn vị kinh doanh”.

Sau đó vài ngày, liên tiếp những thông báo dán ở rất nhiều phòng tập khác nhau của JV Fitness cho biết cũng sẽ đóng cửa. Điều đáng nói là sau khi toàn bộ các trung tâm tại Hong Kong đóng cửa, phía JV Fitness lại tiếp tục tuyên bố sẽ đóng cửa cả những trung tâm ở Singapore và Trung Quốc đại lục với lý do thiếu vốn lưu động để kinh doanh.

Một nhóm Facebook gồm “nạn nhân” của chuỗi các phòng tập này đã được tạo ra ngay sau đó với 2.000 thành viên và nói rằng họ chịu ảnh hưởng không nhỏ vì sự cố này. Một vài thành viên thậm chí còn tố giác nhiều nhân viên của phòng tập này vẫn đang nhận đăng ký làm thành viên mới mặc cho những rắc rối về tài chính mà công ty đang gặp phải.

Trước những rắc rối như vậy, khoảng 1 tháng sau đó phía JV Fitness đã phải tuyên bố đang "rao bán mình". Trong tuyên bố, phía công ty chủ quản JV Fitness nói rằng: “Công ty hiện đang trong quá trình thỏa thuận với những người mua tiềm năng cho một thương vụ thâu tóm một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp”. Dẫu vậy cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về thương vụ "bán mình" này.

Điều đáng lo ngại là việc này gây ảnh hưởng không nhỏ tới các khách hàng của phòng tập. Theo đó, khách hàng có tên Frances Lee – nói rằng anh lo không biết mình có lấy lại được số tiền 16.000 USD Hong Kong mới nộp từ 2 tháng trước để gia hạn thẻ thành viên cho tới năm 2023 hay không.

California Fitness dưới sự sở hữu của JV Fitness hoạt động tại Hong Kong từ năm 1996 và đến lúc đóng cửa vào năm 2016 công ty có tổng cộng 12 địa điểm và 15 trung tâm ở nhiều quốc gia trên khắp châu Á, như Hong Kong, Singapore và Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, cần chú ý, chuỗi trung tâm California Fitness & Yoga tại Việt Nam đặt dưới sự quản lý của Công ty CMG.Asia không liên quan tới hoạt động của JV Fitness.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM