Công ty Alibaba: 500 đồng cũng không còn, tìm cách đối phó với khách đòi tiền

20/09/2019 09:03 AM | Bất động sản

Sau khi bộ sậu công ty Alibaba bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, rất đông khách hàng đã đầu tư mua dự án của công ty này đã kéo đến trụ sở để đòi quyền lợi vì sợ mất tiền.

Khách lo mất tiền

Sáng 19/9, nhiều người dân đã đến trụ sở  Công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM để tìm hiểu thông tin về các dự án của công ty này sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện và Tổng Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh bị công an bắt.

Đến trụ sở Công ty Alibaba từ sáng sớm, chị H.N.T., không giấu được vẻ mặt lo lắng bởi chị đã đầu tư toàn bộ vốn liếng vào các dự án của công ty này ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Chị T. cho biết, sau khi báo chí phản ánh và cơ quan chức năng cảnh báo, chị đã nhiều lần lên trụ sở công ty để yêu cầu trả lại tiền nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thì nhận thông tin lãnh đạo công ty bị bắt.

“Khi chào mời dự án thì nhân viên Alibaba nói sẽ tách sổ riêng, đảm bảo giá đất lên nhanh. Thế nhưng, gần 2 năm rồi tôi vẫn chưa được tách sổ và tiền thì cũng không lấy được”, chị T. nói.

Tương tự, vợ chồng ông P.V.M từ Bình Dương đến trụ sở Công ty Alibaba từ sáng sớm với hy vọng gặp lãnh đạo công ty để dò hỏi thông tin về khoản tiền mình đã đầu tư.

Gia đình ông M. đã mua lô đất của công ty này với giá hơn 300 triệu đồng ở Hồ Tràm, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn hơn 3 tháng nữa mới đến hạn nhận tiền lãi và gốc theo hợp đồng nhưng bộ sậu của công ty  bị bắt nên không biết số tiền của mình sẽ ra sao. “Hai ngày nay tôi ăn ngủ không yên. Bao nhiêu tiền của dành dụm được của hai vợ chồng đã đầu tư vào đây hết rồi. Giờ mà mất thì không biết sống sao”, ông M. lo lắng.

Cùng tâm trạng, hàng trăm khách hàng từ các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu kéo đến trụ sở Công ty Alibaba để gặp đại diện công ty với hy vọng lấy lại được tiền đã đầu tư vào các dự án. Một khách hàng khác là N.T.N cho biết, dù hợp đồng của bà đến ngày 21/8 là đến hạn thanh toán, bà đã nhiều lần viết đơn yêu cầu lấy lại tiền nhưng không được. “Công ty Alibaba không giải quyết trả lại tiền cho tôi mà chỉ gửi lá thư với nội dung chờ ngày quyết toán. Giờ lãnh đạo bị bắt rồi liệu tôi có lấy được tiền nữa không?”, bà N. thắc mắc.

Còn anh Trần Minh Đức cho biết anh đầu tư 2 lô, Công ty Alibaba cam kết loại đất lâu năm, đã sang sổ, nhưng khi tìm hiểu thì ra là đất trồng cây xanh cách ly, không được chuyển mục đích sử dụng lâu dài. Anh nhiều lần yêu cầu giải quyết  nhưng Công ty Alibaba cố tình tránh né.

Công ty Alibaba: 500 đồng cũng không còn!

Để đối phó với việc hàng trăm khách hàng từ các nơi đổ về đòi lại tiền, đại diện Công ty Alibaba đứng ra giải thích rằng tài sản đã bị công an phong tỏa nên hiện giờ đến 500 đồng cũng không còn để trả cho khách.

Buổi tiếp xúc với khách hàng cũng được nhân viên công ty này livestream trên mạng xã hội. Bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc đối ngoại Công ty Alibaba cho rằng cơ quan chức năng và giới truyền thông “vu khống”?. Theo bà Như, hiện tại tiền, sổ sách của công ty này đang bị Bộ công an tạm giữ, do đó tiền của khách hàng đang được an toàn nhất, an toàn hơn cả khi Công ty Alibaba giữ.

Hàng trăm người sập bẫy Alibaba

Sau khi xác minh, điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã làm rõ đến thời điểm này đã có hơn 200 khách hàng mua đất nền dự án "ảo" của Công ty Alibaba.

Những khách hàng này đã làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm của công ty này. Đã có những khách hàng làm đơn kiện công ty này vì đã quá thời hạn nhưng không giao đất và khi người dân yêu cầu lấy lại tiền thì chưa thanh toán.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định có hơn 600 khách hàng mua đất dự án khống của Công ty Alibaba với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong hơn 2 năm qua, Công ty Alibaba đã tự ý vẽ quy hoạch rao bán 29 dự án "ma" tại Đồng Nai. Thực tế những khu đất Alibaba rao có dự án khu dân cư, khu đô thị tại Đồng Nai đều là đất nông nghiệp, đất giao thông, đất lâm nghiệp... Trong đó, có một số thửa đất do ông Nguyễn Thái Luyện đứng tên. Đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai chưa cấp phép dự án nào cho Alibaba.

Mạnh Thắng

Theo Đình Du - Ngô Bình

Cùng chuyên mục
XEM