Yahoo kiếm được 68 triệu USD trong 2 ngày

16/12/2014 16:47 PM | Công nghệ

Yahoo đã “vớ bẫm” khi Hortonworks – công ty mà hãng này có 17% cổ phần chính thức IPO thành công.

2014 là năm bội thu đối với những khoản đầu tư của Yahoo. Cụ thể, thứ 6 vừa qua, Yahoo đã “vớ bẫm” khi Hortonworks – công ty mà hãng này nắm giữ 17% cổ phần chính thức IPO thành công.

Theo đó, cổ phiếu của Hortonworks được giao dịch ở mức giá 25 USD vào thứ 2, cao hơn mức giá phiên mở cửa IPO là 16 USD. Hortonworks hiện được định giá 189 triệu USD. Điều này đồng nghĩa với việc Yahoo đã kiếm được thêm 68 triệu USD chỉ trong 2 ngày.

Tuy nhiên, nói về khoản đầu tư có lời nhất trong năm nay của Yahoo không thể không kể đến Alibaba. Cụ thể, Yahoo đã kiếm được 5 tỷ USD sau thương vụ IPO thành công của Alibaba và nắm giữ 400 triệu cổ phiếu trị giá tới 40 tỷ USD của công ty này.

Yahoo không phải nhà đầu tư doanh nghiệp duy nhất tại Hortonworks. Teradata có 7% cổ phần trị giá 72 triệu USD và HP có 5% cổ phần trị giá 51 triệu USD. Các nhà đầu tư đến từ công ty Benchmark (Peter Fenton) và Index Ventures (Mike Volpi) cũng hưởng lợi với lần lượt 16% và 8% cổ phần tại Hortonworks.

Với các cá nhân, người hưởng lợi nhất là CEO Robert Bearden của Hortonworks. Ông gia nhập công ty vào năm 2012, nắm giữ gần 6% cổ phẩn của công ty và hiện trị giá 60 triệu USD.

Về phần các nhà sáng lập, chưa rõ khoản lợi mà những người này được hưởng bao gồm cả Eric Baldeschwieler. Tuy nhiên, tiết lộ từ phía công ty cho biết Eric có 3,4 triệu cổ phiếu nhưng thông tin trong các tài liệu pháp lý của công ty không thể hiện như vậy. Vì thế, nhiều khả năng Eric đã đã bán bớt cổ phần của mình và không còn giữ đủ ngưỡng 5% để là người sở hữu của công ty. Tuy nhiên, nếu thông tin 3,4 triệu cổ phần là chính xác, tài sản của anh có thể trị giá tới 85 triệu USD.

>> Khi tập đoàn Yahoo không còn Yahoo!

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM