VTC, FPT sẽ sản xuất tablet để số hóa sách giáo khoa

09/10/2012 12:38 PM | Công nghệ

VTC và FPT sẽ sản xuất máy tính bảng riêng để đồng bộ tốt hơn nội dung số hóa với mức giá cao nhất là 2-3 triệu đồng.

Bên cạnh việc số hóa nội dung sách giáo khoa và giáo trình, khi cộng đồng sử dụng sách điện tử đủ lớn, VTC và FPT sẽ sản xuất máy tính bảng riêng để đồng bộ tốt hơn nội dung số hóa với mức giá cao nhất là 2-3 triệu đồng.

Màn hình máy tính bảng từ 7 inch trở lên và laptop là 13 inch

Tại Hội thảo Quốc gia về CNTT-TT Việt Nam hồi đầu năm 2012, ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Giáo dục & Đào tạo) cho biết, trong giáo dục không nên sử dụng máy tính có màn hình dưới 13 inch, bởi vì nếu dùng các thiết bị có màn hình máy tính nhỏ đọc sách giáo khoa điện tử suốt thời gian dài sẽ gây ra hiện tượng cận thị, hại mắt cho học sinh. "Các thiết bị như smartphone có kích thước nhỏ vì nó chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn", ông Ngọc cho biết thêm.

Cùng quan điểm với ông Quách Tuấn Ngọc, một số ý kiến cho rằng, trung bình kích cỡ máy tính cá nhân phải từ 13 inch trở lên và những laptop có màn hình dưới kích cỡ này chỉ dành cho những người hay phải di chuyển. Mặc dù vậy, màn hình máy tính có kích cỡ từ 13 inch trở lên vẫn có thể gây ra hiện tượng cận thị cho học sinh nếu sử dụng hàng giờ đồng hồ liền.

Theo ông Bùi Trung Ngọc, Phó Giám đốc Mạng Việt Nam Go.vn (VTC Online), kích cỡ màn hình như thế nào sẽ phụ thuộc vào các cơ quan quản lý cũng như nhu cầu của người sử dụng. Mặc dù, về lý thuyết, màn hình đọc sách điện tử càng to thì người dùng càng thích thú nhưng đổi lại, màn hình to sẽ không thuận tiện trong quá trình sử dụng hay di chuyển, nhất là đối với những thiết bị di động như máy tính bảng hay smartphone. "Vì thế, đối với máy tính bảng, màn hình 7 inch là đủ đáp ứng nhu cầu đọc sách lâu mà vẫn thuận tiện cho người dùng", ông Ngọc khẳng định.

Đại diện FPT cho rằng, trên thị trường hiện nay có 2 kích cỡ màn hình phổ biến cho máy tính bảng là 7 inch và 10 inch nhưng theo FPT, màn hình máy tính bảng từ 7 inch là phù hợp cho việc khách hàng đọc sách trong khoảng thời gian dài mà không ảnh hưởng đến mắt vì khi đó cỡ chữ cũng không phải quá nhỏ.

Máy tính bảng không hữu dụng trong việc đọc sách điện tử?

Ông Quách Tuấn Ngọc cũng cho rằng, do máy tính bảng thiên về tính giải trí nhiều hơn nên chúng ta phải xem xét tính hữu dụng khi sử dụng cho việc đọc sách điện tử.

Nhưng đại diện FPT lại khẳng định, trên thế giới, tại những quốc gia mà ngành xuất bản điện tử đã trở thành ngành công nghiệp phổ biến, ngoài máy tính và smartphone, họ vẫn phân phối sách, tạp chí và báo đến đọc giả thông qua máy tính bảng. Cụ thể, như tại Washington (Mỹ), trẻ em học tập bằng iPad hay ở Hàn Quốc, trong Đề án Số hóa Sách giáo khoa, các trường học nước này sẽ được Chính phủ trang bị cả máy tính, smartphone và máy tính bảng trước năm 2015. 

Theo ông Bùi Trung Ngọc, để sử dụng hiệu quả máy tính bảng trong việc đọc sách điện tử ở nhà trường, các doanh nghiệp nên tính đến phương án sản xuất nhiều loại thiết bị cho các đối tượng khác nhau. Chẳng hạn, máy tính bảng đen trắng chuyên dụng cho việc đọc sách rất phù hợp đối với cấp tiểu học để tránh việc xao nhãng khi sử dụng, bản thân phụ huynh cũng yên tâm hơn vì con em họ chỉ có thể dùng những thiết bị này để đọc sách. "Còn lớp đối tượng lớn hơn sẽ có nhiều nhu cầu khác nữa như cài ứng dụng, duyệt web để tìm kiếm thông tin...bên cạnh việc đọc sách", ông Bùi Trung Ngọc kết luận.

Sẽ sản xuất máy tính bảng giá từ 2 triệu đồng

Trong 2-3 năm tới, VTC sẽ chỉ đưa ra các ứng dụng đọc sách để người dùng truy cập trên tất cả các thiết bị họ sở hữu từ laptop, máy tính bảng cho đến smartphone để làm quen với việc đọc nội dung số trên thiết bị cầm tay. Sau đó, khi cộng động sử dụng sách điện tử đủ lớn ,VTC sẽ sản xuất máy tính bảng riêng nhằm phục vụ cho giáo dục. "Trong đó, VTC ưu tiên sản xuất máy tính bảng có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng với mức giá tối đa là 2-3 triệu đồng nhưng không loại trừ khả năng giá còn thấp hơn nữa", ông Bùi Trung Ngọc nhấn mạnh.

Còn theo đại diện FPT, trước mắt đơn vị này sẽ xây dựng một số ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng đang sử dụng máy tính, smartphone, máy tính bảng và chưa có ý định phối hợp với đơn vị sản xuất thiết bị đầu cuối. Nhưng từ đầu năm 2012, ông Trương Đình Anh, khi đó còn đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty FPT khẳng định, với mong muốn học sinh khi đi học thay vì phải mang cặp sách chỉ cần cầm theo máy tính bảng nên FPT đang cố gắng sản xuất với giá thành thấp nhất. "Hi vọng thời gian tới sẽ sản xuất được máy tính bảng cho học sinh chỉ với 100 - 150 USD", ông Trương Đình Anh kết luận.

Theo Thế Phương
ICT News

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM