Twitter bắt tay Google cùng “ăn chia”

05/02/2015 11:24 AM | Công nghệ

Twitter đã ký vào thỏa thuận với Google để hiển thị các dòng tweet trên kết quả tìm kiếm trực tuyến, Bloomberg đưa tin.

Trong nửa đầu năm 2015, các dòng tweet sẽ được hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google ngay sau khi được đăng tải.

Đổi lại ông lớn tìm kiếm sẽ được truy cập vào kho dữ liệu khổng lồ của Twitter – dịch vụ mạng xã hội phục vụ 284 triệu người.

Trước đây, Google phải quét trang của Twitter để lấy thông tin, giờ nhiệm vụ này sẽ được Twitter để tự động hóa.

Thỏa thuận là một phần nỗ lực marketing của CEO Twitter Dick Costolo, hướng tới phổ biến các dòng tweet tới cả những người không sử dụng, từ đó tăng thu quảng cáo trong bối cảnh tăng trưởng người dùng chững đà.

Twitter đã có các thỏa thuận cung cấp thông tin cho trang tìm kiếm Bing của Microsoft và Yahoo!.

Một thỏa thuận chung như thế này đã được ký kết trong giai đoạn 2009 – 2011 giữa mạng xã hội và công ty tìm kiếm.

Tuy nhiên sau đó, cựu Giám đốc điều hành Twitter Ali Rowghani phản đối thương vụ do muốn nắm toàn quyền kiểm soát nội dung mạng xã hội.

>> Amazon gây bất ngờ, Google mang lại thất vọng

Theo Dương Long

Cùng chuyên mục
XEM