Trung Quốc háo hức chào đón siêu thị... robot đầu tiên!

15/07/2015 14:49 PM | Công nghệ

Ngành công nghiệp robot tại một địa phương Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ 30% dù ngành sản xuất của Trung Quốc đang phải gặp khó khăn với sự thiếu hụt nhân công và chi phí lao động cao.

Các quan chức địa phương vừa cho biết một siêu thị robot đang trong quá trình hoàn thiện tại thành phố Phật Sơn, trung tâm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khu phức hợp này, hiện vẫn đang được xây dựng ở quận Thuận Đức, sẽ là thị trường dành cho các nhà chế tạo và phát triển robot bán sản phẩm cũng như trưng bày những sáng chế mới nhất của mình, đồng thời thực hiện các nghiên cứu và phát triển cho nền công nghiệp robot của nước nhà.

Siêu thị này sẽ rất có ích cho sự phát triển của ngành công nghiệp robot tại Trung Quốc vì nó sẽ mang về đây những công nghệ mới nhất của thế giới,” Yang Yang, tổng giám đốc của tập đoàn robot Changsha Chaint bày tỏ ý kiến. Các quan chức cũng cho biết đây sẽ là trung tâm đầu tiên trong lĩnh vực này và sẽ mở cửa cho công chúng vào tháng 9 năm nay. Phần bên ngoài của khu phức hợp, rộng đến 6.500 foot vuông, đã được hoàn tất. Hiện các nhân công đang thực hiện những phần còn lại bên trong. Thuận Đức, vốn là “quê hương” của khoảng 20 công ty robot, được cho là nơi thích hợp để ươm mầm và giới thiệu các sản phẩm của ngành robot.

Theo hãng tin Xinhua, ngành công nghiệp robot tại địa phương này đang tăng trưởng với tốc độ 30% dù ngành sản xuất của Trung Quốc đang phải gặp khó khăn với sự thiếu hụt nhân công và chi phí lao động cao.

Cơ quan báo chí này cũng trích dẫn một báo cáo từ Liên đoàn robot quốc tế, cho biết rằng 400.000 robot công nghiệp sẽ được Trung Quốc mua vào năm 2017, tăng mạnh so với năm ngoái, khi chỉ có 56.000 robot được mua.

Xinhua cũng cho biết thêm mặc dù nhu cầu về robot tăng mạnh nhưng việc sản xuất chúng ở quốc gia này đang không theo kịp, chỉ chiếm khoảng 28,6% trong tổng số robot hiện đang được bán trên thị trường nước này.

Cùng thời điểm này, hãng tin Bloomberg cũng cho rằng robot có thể sẽ giúp tái định hình bức tranh công nghiệp tại Trung Quốc khi quốc gia này đang tìm cách hiện đại hóa dây chuyền sản xuất của họ. Vào năm 2013, Trung Quốc đã qua mặt Nhật Bản để trở thành thị trường lớn nhất về robot công nghiệp. “Trung Quốc sẽ phải trở nên thành công hơn trong lĩnh vực robot vì chi phí lao động của họ đang tăng rất nhanh,” David Autor, giáo sư về kinh tế học lao động tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT) nói với Bloomberg.

Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM