Thu hồi xe Toyota Yaris trên toàn cầu

08/07/2013 08:05 AM | Công nghệ

Người khổng lồ của ngành xe hơi Nhật Bản Toyota cho biết sẽ thu hồi xe vì lỗi ở hệ thống trợ lực tay lái điện có thể làm tay lái nặng hơn, gây khó khăn khi điều khiển xe.

Lần thu hồi lớn này có cả dòng xe cỡ nhỏ rất “ăn khách” Yaris. Người phát ngôn Shiori Hashimoto cho biết Toyota sẽ thu hồi khoảng 130.000 xe tại Nhật Bản, hơn 7.400 chiếc ở Ý, 7.050 xe tại Đức, khoảng 7.000 xe tại Pháp và tại một số nước khác (có cả Anh và Mỹ).

Toyota Yaris khu vực châu Âu được sản xuất tại nhà máy ở Valenciennes, Pháp. Dòng Yaris chạy xăng thế hệ thứ 3 đã ra mắt tại châu Âu vào hè năm 2011, theo sau đó là một phiên bản xe lai tháng 6-2012.

Mẫu xe Yaris tại Nhật (còn có tên là Vitz) bị thu hồi được sản xuất từ tháng 11-2010 đến tháng 3.2012. Toyota cho biết họ cũng thu hồi các mẫu Verso-S (tại Nhật Bản là Ractis) được sản xuất từ tháng 8-2010 đến tháng 8-2011.

Cô Shiori Hashimoto cho biết không có tai nạn hoặc thương tích từ sai sót này.

Khi thu hồi để sửa chữa, Toyota sẽ thay thế các môđun kiểm soát tay lái trợ lực nhanh chóng trong 1-2 giờ. Tuy nhiên hãng từ chối bình luận về chi phí của lần thu hồi này.

Theo Hãng nghiên cứu thị trường JATO Dynamics, với doanh số bán ra 182.841 chiếc, Yaris chiếm gần 22% tổng doanh thu của Toyota tại châu Âu vào năm 2012. Còn trong năm tháng đầu năm 2013, Yaris là mẫu bán chạy nhất của Toyota ở châu Âu với 69.779 chiếc.

Theo Thanh Huyền

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM