Tháo dỡ máy bay không người lái để lấy vàng và bạch kim

15/01/2014 10:56 AM | Công nghệ

Bộ Quốc phòng Nga đang tìm cách thu hồi một số lượng lớn vàng từ việc tái chế các máy bay không người lái đã ngừng sử dụng.

Izvestia cho biết, những máy bay có tên trong danh sách tái chế gồm: UAV Tu-141 Strizh và UAV-Tu-143 Reys. Chúng đang trưng bày tại các bảo tàng và cơ sở lưu trữ khác.

Theo tính toán, mỗi chiếc Tu-141 Strizh có chứa khoảng một kg vàng, 112gr bạch kim trong các linh kiện.

UAV Tu-143 có khoảng 1,9 kg bạc trong bộ phận xử lý tín hiệu. Trạm tiếp nhận tín hiệu mặt đất của UAV này có khoảng 20 kg bạc, còn bộ phận điều khiển của nó có khoảng 568gr bạch kim.

Liên Xô biên chế các UAV Tu-141 Strizh, Tu-143 từ những năm 1970-1980 với nhiệm vụ trinh sát, do thám, chụp ảnh. Một số chiếc Tu-143 đã được sử dụng trong chiến tranh Chechnya lần thứ nhất.

Vào đầu những năm 1990, Không quân Nga đã không sử dụng các UAV này. Cựu tư lệnh không quân Nga Vladimir Mikhailov xác nhận, việc trưng bày hay lưu trữ các UAV này là không cần thiết.

Dự kiến trong tháng 3/2014, Bộ Quốc phòng Nga sẽ chỉ định nhà thầu làm công việc tái chế UAV. Bộ Quốc phòng Nga hy vọng, việc tái chế sẽ thu được một số lượng kim loại quý hiếm để đưa vào sản xuất các linh kiện mới cũng như giải phóng các kho lưu trữ vốn đang trong tình trạng quá tải.

Theo Quốc Việt

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM