Tên miền Google.com bị mất trong vòng 1 phút, Google mất ngay hơn 10.000 USD

01/02/2016 15:34 PM | Công nghệ

Sau khi mua thành công được tên miền Google.com trong vòng 1 phút, Google đã trả cho Sanmay Ved số tiền là hơn 10.000 USD.

Vào tháng 10 năm ngoái, một nhà nghiên cứu và cựu nhân viên Google có tên Sanmay Ved đã gây chú ý khi mua thành công tên miền Google.com với giá 12 USD.

Giao dịch được thực hiện từ Google Domains nhưng nó đã bị hủy 1 phút sau đó khi Google xác định được chuyện gì đang xảy ra và tìm cách lấy lại quyền sở hữu.

Sau khi sự việc xảy ra, Google đã quyết định trả cho Ved một khoản tiền. Vào thời điểm đó, Ved từ chối chia sẻ số tiền chính xác mà Google trả cho anh và chỉ cho biết con số này lớn hơn 10.000 USD.

Tuy nhiên trong một bài viết đăng tải vào thứ 3 tuần trước, Google đã tiết lộ thêm một vài thông tin mới.

Theo đó, Google viết trong thông báo rằng: “Ban đầu, chúng tôi gửi tới Sanmay số tiền 6.006,13 USD. Sau đó, chúng tôi đã phải tăng gấp đôi bởi Sanmay đã hiến tặng toàn bộ số tiền này cho một quỹ từ thiện”.

Con số kể trên khá lẻ bởi đây là một kiểu mã hóa bằng số theo truyền thống được đánh vần ra thành "Google".

Đây không phải là lần đầu tiên Google có cách trả tiền kỳ cục như vậy. Trong năm 2015, công ty mẹ của Google là Alphabet cũng đã mua về một số lượng lớn cổ phiếu trị giá 5.099.019.513,59 USD – căn bậc 2 của 26 - số lượng chữ trong bảng chữ cái tiếng Anh (Alphabet trong tiếng Anh có nghĩa là bảng chữ cái).

Tiếp tục trước đó vào năm 2011, Google đã trả 3,14159 tỷ USD - tức là 1 lần số pi của 1 tỷ USD cho bằng sáng chế của Nortel.

Google nổi tiếng luôn sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền cho các hacker tìm ra những lỗ hổng trong công cụ tìm kiếm khổng lồ của họ. Google nói rằng họ đã trả 2 triệu USD vào năm ngoái cho 300 hacker và nhà nghiên cứu bảo mật.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM