Sắp tới, người dùng có thể lướt iPhone mà không cần chạm tay vào màn hình?

16/02/2016 11:10 AM | Công nghệ

Trong tương lai không xa, rất có thể người dùng sẽ sử dụng iPhone mà thậm chí không cần chạm vào màn hình.

Apple đã được cấp bằng sáng chế về một công nghệ cho phép người dùng tương tác với iPhone bằng những cử động của tay mà không cần chạm vào màn hình.

Theo lý thuyết, bộ cảm biến trong iPhone sẽ nhận dạng những cử chỉ của ngón tay khi dùng điện thoại, qua đó ghi nhớ và thực hiện lệnh. Bộ cảm biến này cũng có thể ngăn chặn những tiếp xúc ngoài ý muốn với màn hình iPhone của cơ thể, dẫn đến những chỉ lệnh sai lầm.

Ngoài ra, Apple cũng đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ cảm ứng đa điểm, cho phép nhiều tương tác cùng lúc trên màn hình iPhone.

Tập đoàn Apple đã đầu tư khá nhiều cho công nghệ cảm ứng đa điểm. Trong phiên bản iPhone 6S, ứng dụng 3D Touch cho phép người dùng thực hiện những mệnh lệnh khác nhau nhờ việc “ấn mạnh” vào màn hình.

Rất nhiều những bằng sáng chế của Apple được đăng ký bản quyền nhưng không được sử dụng. Tuy nhiên, công nghệ điều khiển thông qua cử chỉ hay hành động của người dùng đã được nhiều hãng như Microsoft và Nintendo áp dụng và có khả năng Apple cũng sẽ không chịu lạc hậu.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM