Những quốc gia có nguy cơ bị tin tặc tấn công cao nhất thế giới
Không phải các nước phát triển vượt trội về kinh tế và mạng internet như Mỹ và Trung Quốc mới là những nước dễ bị tin tặc tấn công nhất, mà một thực tế cho thấy, các nước đang phát triển, hệ thống an ninh mạng sơ sài, chế độ bảo mật còn kém mới là mục tiêu của đám hacker.
Dưới đây là danh sách những quốc gia có tỷ lệ tấn công máy tính cao nhất thế giới do Kaspersky Lab điều tra và xếp loại.
Kaspersky Lab được thành lập năm 1997, là nhà cung cấp phần mềm bảo mật quốc tế, có trụ sở chính tại Nga và văn phòng đại diện ở các nước Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam…
Hiện nay, Kaspersky Lab được coi là một trong những nhà sản xuất phần mềm chống virus, spam, hacker hàng đầu thế giới.
Những con số thống kê người dùng dưới đây là dữ liệu từ Internet World Stats trong năm 2012.
20. Tây Ba Nha
Số người dùng internet: 31,6 triệu người
Chiếm % dân số: 67%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 45%
19. Hoa Kỳ
Số người dùng internet: 245 triệu người
Chiếm % dân số: 78%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 45%
18. Italia
Số người dùng internet: 35,8 triệu người
Chiếm % dân số: 58%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 46%
17. Ukraine
Số người dùng internet: 15,3 triệu người
Chiếm % dân số: 34%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 47%
16. Maldives
Số người dùng internet: 134.860 người
Chiếm % dân số: 34%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 47%
15. Moldova
Số người dùng internet: 1,6 triệu người
Chiếm % dân số: 45%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 47%
14. Malaysia
Số người dùng internet: 17,7 triệu người
Chiếm % dân số: 61%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 47%
13. Uzbekistan
Số người dùng internet: 8,6 triệu người
Chiếm % dân số: 30%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 47%
12. Oman
Số người dùng internet: 2,1 triệu người
Chiếm % dân số: 69%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 48%
11. Turkenistan
Số người dùng internet: 252.741 người
Chiếm % dân số: 5%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 51%
10. Sudan
Số người dùng internet: 6,5 triệu người
Chiếm % dân số: 19%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 51%
9. Ấn Độ
Số người dùng internet: 137 triệu người
Chiếm % dân số: 11%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 51%
8. Sri Lanka
Số người dùng internet: 3,2 triệu người
Chiếm % dân số: 15%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 51%
7. Bangladesh
Số người dùng internet: 8,1 triệu người
Chiếm % dân số: 5%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 52%
6. Belarus
Số người dùng internet: 4,4 triệu người
Chiếm % dân số: 46%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 52%
5. Kazakhstan
Số người dùng internet: 7,9 triệu người
Chiếm % dân số: 45%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 56%
4. Armenia
Số người dùng internet: 1,8 triệu người
Chiếm % dân số: 61%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 56%
3.Azerbaijan
Số người dùng internet: 4,7 triệu người
Chiếm % dân số: 50%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 57%
2. Tajikistan
Số người dùng internet: 1 triệu người
Chiếm % dân số: 13%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 59%
1. Nga
Số người dùng internet: 68 triệu người
Chiếm % dân số: 48%
Số người sử dụng mạng có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công trực tuyến: 59%.
Hoàng Dũng