Những công nghệ đáng chú ý tại triển lãm CES đầu tiên tại châu Á

26/05/2015 17:55 PM | Công nghệ

Triễn lãm CES Asia khai mạc ngày 25/5 tại Thượng Hải với sự góp mặt của hơn 200 cái tên quan trọng nhất của ngành công nghiệp công nghệ tiêu dùng thế giới, bao gồm Audi, Ford, IBM, Intel, JD.com và Volkswagen;

CES Asia 2015 diễn ra từ ngày 25-27/5 tại Thượng Hải, Trung Quốc, có sự góp mặt của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, trưng bày những sản phẩm và công nghệ mới nhất mới sắp ra mắt tại thị trường Châu Á.

Một số sản phẩm "hot" đã được giới thiệu trong ngày đầu tiên của hội nghị báo chí CES Asia. Trong đó các hãng xe hơi để lại ấn tượng với nhiều công nghệ đáng chú ý

Audi - siêu xe Audi R8 e-tron

Hãng xe này đã hoàn toàn chinh phục khán giả bằng màn trình diễn trên sân khấu của Audi R8 e-tron. Đây cũng là lần đầu tiên siêu xe này của Audi ra mắt. Chiếc xe này cũng được lái thử nghiệm ổ đĩa vòng quanh Thượng Hải trong suốt thời gian của chương trình. HiệnTrung Quốc là thị trường lớn nhất của Audi trên toàn thế giới.

Ford - Phương tiện di động thông minh và Chương trình thí điểm MyEnergi Lifestyle

Các nhà nghiên cứu phương tiện sẽ suy nghĩ lại về các giải pháp di chuyển dễ dàng tiếp cận, giá cả phải chăng cho những đô thị ngày càng đông đúc, trong khi chương trình thí điểm là một thí nghiệm nhằm chứng minh cách kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo, các thiết bị hiệu năng cao và một ổ cắm đa dụng cho xe điện có thể giảm chi phí năng lượng và giảm thiểu khí thải CO2.

Volkswagen - Công nghệ đỗ xe tự động và Golf R Touch

Công nghệ tự đỗ xe sử dụng một camera gắn trên kính chiếu hậu, cho phép quét đường dẫn và đỗ xe bán tự động trong không gian đậu xe song song hoặc vuông góc. Golf R Touch là một chiếc xe được trang bị với hệ thống thông tin giải trí kết hợp kiểm soát cử chỉ.

China Mobile - mạng kết nối cá nhân IoT và nền tảng mở OneNet

Hệ thống mạng cá nhân bao phủ toàn bộ Trung Quốc, cung cấp quyền truy cập vào một loạt các thiết bị đầu cuối. Ngoài ra, mạng kết nối cá nhân IoT cung cấp khả năng quản lý truyền thông mạng chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, ví dụ như truy cập vào thông tin thời gian thực và giao tiếp chất lượng cao.

"Có một điều mà chúng ta cùng ủng hộ và có chung đam mê, đó là sự đổi mới - nhân tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải thiện điều kiện sống của mỗi chúng ta. Nếu không có sự đổi mới, thế giới không có gì thay đổi và mọi mong muốn đều khó thành hiện thực". Gary Shapiro, Chủ tịch kiêm Gám đốc điều hành CEA, đơn vị tổ chức sự kiện phát biểu.

Giải thích lý do chọn Thượng Hải làm nơi tổ chức CES châu Á đầu tiên, Gary đánh giá Trung Quốc là tâm điểm phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ tiêu dùng toàn cầu, và Thượng Hải chính là cửa ngõ chính để các doanh nghiệp có thể thâm nhập thị trường Trung Quốc."”, Gary Shapiro,

CES châu Á là sự kiện do Hiệp hội điện tử tiêu dùng (CEA) tổ chức. Trong ngày khai mạc, sự kiện này đã thu hút hơn 15.000 người tham dự, bao gồm cả giám đốc điều hành, khách hàng và các nhà bán lẻ quốc tế. Dự kiến hơn 25.000 người tham dự trong toàn bộ ba ngày của sự kiện.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM