Nhật Bản dành 10 tỷ USD để tìm kiếm Elon Musk tiếp theo

31/10/2015 10:42 AM | Công nghệ

Toshiyuki Shiga là một quỹ 10 tỷ USD để tìm kiếm các doanh nhân hàng đầu của Nhật Bản, những người có thể thành lập nên các công ty cạnh tranh toàn cầu như Tesla Motors và Apple.

Cựu giám đốc điều hành của Nissan Motor- Shiga đã miêu tả việc tìm kiếm là một nhiệm vụ cấp bách về đổi mới mạng lưới tập đoàn của Nhật Bản, các quỹ đầu tư hậu thuẫn bởi nhà nước, nơi ông nhận chức chủ tịch vào tháng Sáu.

Shiga đã được đưa vào để dẫn đầu INCJ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe đã đến thăm thung lung Silicon của California, nơi ông gặp Elon Musk và đồng sáng lập Twitter Inc-Jack Dorsey. Quỹ đã có hàng chục đầu tư từ lĩnh vực giải trí đến các hãng hàng không, các công ty Internet và dịch vụ công như nước và đang chuyển trọng tâm sang các nhà sản xuất nhỏ làm việc trên robot và công nghệ cho các ngành công nghiệp mới nổi như chiếc xe không người lái.

"Tôi muốn giúp tạo ra một phiên bản Nhật Bản của Elon Musk," Shiga cho biết. "Anh ấy đã tạo ra một chiếc xe điện kết hợp sự sáng tạo giữa phần mềm và phần cứng."

Musk đã xây dựng được danh tiếng như là con người sáng tạo và doanh nhân thành đạt, đầu tiên là người đồng sáng lập của nhà cung cấp kỹ thuật số thanh toán PayPal và sau đó là lãnh đạo của Tesla - hãng sản xuất xe ô tô thể thao điện tử. Người đàn ông 44 tuổi này cũng lãnh đạo nhà sản xuất tên lửa Space Exploration Technologies Corp và công ty năng lượng SolarCity.

"Nhật Bản cần thêm kinh phí từ vốn kinh doanh để có thể chấp nhận rủi ro cho việc tạo thêm công nghệ tiên tiến hơn", ông Koichi Haji, nghiên cứu viên điều hành tại Viện Nghiên cứu NLI tại Tokyo cho biết. "Điều quan trọng là vốn nhà nước phải được hỗ trợ những công ty đầu tư mạo hiểm tư nhân."

Abe đã tham gia kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp mới mở như là một phần của một nỗ lực lớn hơn để di chuyển qua hai thập kỷ tăng trưởng trì trệ và giảm phát.

Theo số liệu từ Trung tâm Doanh nghiệp Nhật Bản và Hiệp hội đầu tư mạo hiểm quốc gia Mỹ, đầu tư mạo hiểm của Nhật Bản đạt 143 tỷ yên, hay khoảng 1,2 tỷ USD, trong năm 2014, nhưng vẫn thua kém rất nhiều bởi khoảng 48 tỷ USD dành cho các đối tác Mỹ của họ. Nhật Bản đã phải chiến đấu để tái tạo thung lũng Silicon thành công như là một trung tâm của sự đổi mới.

Shiga tham gia Nissan vào năm 1976 sau khi tốt nghiệp từ Đại học Osaka Prefecture. Shiga đã trở thành phó chủ tịch Nissan vào năm 2013 và đã giữ vị trí này như khi ông dẫn đầu INCJ.

Chính phủ nắm giữ cổ phần 95% trong INCJ, trong đó có 26 công ty Nhật Bản bao gồm cả Toyota Motor, Canon, Takeda Pharmaceutical và Panasonic sở hữu phần còn lại.

"Tôi đã sống trong ngành công nghiệp ô tô trong 39 năm" Shiga cho biết. "Bây giờ là thời gian cho tôi để giúp các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu của họ thông qua công nghệ tiên tiến. Các khoản nợ nhà nước của Nhật Bản đang tích lũy và chi phí phúc lợi xã hội đang tăng lên. Tôi cảm thấy một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. "

Ngọc Duyên

Cùng chuyên mục
XEM