Người Mỹ thắt lưng buộc bụng dành tiền mua điện thoại ‘xịn’

09/10/2014 15:11 PM | Công nghệ

Gần một nửa số người Mỹ đang cắt giảm chi tiêu bao gồm cả du lịch, thức ăn, chăm sóc sức khỏe để chạy theo công nghệ.

Cuộc khảo sát tổng thể nền kinh tế Mỹ do tờ CNBC thực hiện cho thấy 49% trong số 805 người được hỏi đang “thắt lưng buộc bụng” để chạy theo công nghệ.

Cuộc khảo sát trên toàn quốc với sai số cộng hoặc trừ 3,5%, cho thấy người Mỹ đang thực hiện tiết kiệm theo nhiều cách khác nhau để dành tiền mua các thiết bị công nghệ mới. Trong số đó, 1/3 đang cắt giảm những thú vui giải trí truyền thống như phim ảnh và nhà hàng. 20% nói họ đang giảm chi tiêu vào quần áo, 11% mua ít thức ăn hơn và 10% giảm chi tiêu trong chăm sóc sức khỏe.

Hai nhóm nổi bật tiết kiệm nhiều nhất để theo đuổi công nghệ là: Phụ nữ giữa tuổi 18 và 49 và những người có thu nhập trong khoảng từ 50.000 USD – 75.000 USD. Gần 60% người được hỏi ở cả hai nhóm này đều đang cắt giảm chi tiêu.

Khi được hỏi về công nghệ nào quan trọng nhất, không quá ngạc nhiên khi nhiều người Mỹ chọn điện thoại di động. Câu hỏi hóa đơn nào sẽ được ưu tiên trả trong thời điểm họ gặp khó khăn thì 39% số người nói họ chắc chắn sẽ trả để đảm bảo mình có thể vẫn kiểm tra email trong điện thoại di động, trong khi đó 28% nói trả cho dịch vụ Internet và 20% trả cho các dịch vụ liên quan đến ti vi như truyền hình vệ tinh. Chỉ 46% cam kết trả hóa đơn thẻ tín dụng và 5% trả cho hóa đơn điện thoại di động.

Về lý do tại sao lại ưu tiên chi tiêu cho các thiết bị công nghệ, có tới 31% số người nói họ làm bởi nó đắt hơn và 13% nói họ chỉ đơn thuần muốn “mua thêm công nghệ” và 9% cho rằng vì cả hai lý do trên.

>> Những tên tuổi dưới 20 quyền lực nhất làng công nghệ thế giới

Trà My

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM