Không Internet, không Windows, không iPad. Thế giới công nghệ năm 1984 có những gì?

29/08/2014 10:30 AM | Công nghệ

Email, mạng xã hội, điện thoại thông minh hay điện toán đám mây... Những thứ này không tồn tại vào năm 1984.

Năm 1984, là thời điểm 10 năm trước khi World Wide Web (thường được gọi là internet) ra đời.

Đó là năm Ronald Reagan được bầu lại làm tổng thống Hoa Kỳ, AT&T được thành lập, và Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, được sinh ra.

Tuy nhiên,năm 1984là một năm "tạo đà" cho công nghệ. Hãy quay ngược lại thời gian, cùng xem Thế giới công nghệ hồi đó có những gì, thông qua những hình ảnh thú vị dưới đây.

Quảng cáo nổi tiếng về máy tính Macintosh của Apple được phát sóng trong chương trình Super Bowl...



2 ngày sau, Steve Jobs chính thức ra mắt chiếc máy tính để bàn Macintosh:

Two days later, Steve Jobs officially launched the Macintosh PC.

Năm 1984, ra mắt lần đầu tiên chiếc máy tính Dell. Dưới đây là hình ảnh của Michael Dell khi đó:

In 1984, Dell Computer launched. This is what Michael Dell looked like.

Hầu hết mọi người đều dùng loại máy tính để bàn có kiểu dáng giống như chiếc máy IBM này. Giá bán khi đó là 3000 USD:

In 1984, most people used PCs like this one from IBM. It cost $3,000.

Máy tính không chạy Windows. Máy tính thời đó chạy hệ điều hành Dos. Windows chỉ được ra mắt 1 năm sau đó.

PCs didn't run Windows. Windows arrived in 1985. They used DOS. You typed commands like 'DIR' to find files.

Bill Gates không phải người giàu nhất Thế giới vào năm 1984. Nhưng ông đã xuất hiện ở trang nhất của tạp chí Time. Dưới đây là bức ảnh ở bìa tạp chí, ông chụp cùng 1 thứ gọi là "Đĩa mềm" - Floppy Disk.

By the way, Bill Gates was NOT the world's richest man in 1984. But he did appear on the cover of Time. He's touching something called a floppy disk.

Đĩa mềm thời đấy có chức năng giống như USB bây giờ. Nó dùng để cài đặt phần mềm, cho phép bạn sao lưu và chuyển các tập tin.

A floppy disk was the thumb drive of its day. It installed software, and it let you back up and transfer files.

Hầu như không có ai sử dụng điện thoại di động. Thời đó điện thoại có kích thước khá lớn và cực đắt, vào khoảng 4.000 USD ( tương đương 9.000 USD bây giờ )

Almost no one had a mobile phone. They were huge and cost $4,000 (like $9,000 today).

Thay vào đó, mọi người dùng Máy nhắn tin. Máy chỉ dùng để gửi và nhận tin nhắn, nếu muốn gọi điện bạn phải sử dụng điện thoại công cộng.

Instead, some people used pagers. You sent a message and then had to find the nearest phone to call someone back.

Prodigy, dịch vụ trực tuyến đầu tiên, ra mắt vào năm 1984.

Prodigy, the first consumer online service (the thing before the internet), was launched in 1984.

Bạn vào mạng bằng modem - sử dụng đường dây của điện thoại cố định, mỗi khi vào mạng sẽ phát ra âm thanh "rè.. rè.."

You accessed an online service with a modem, which used your telephone line and made a squealing sound.

Mọi người nghe nhạc, thu âm bằng những cuộn băng Cát xét - Cassette

People bought music, recorded it, and listened to it on cassette tapes

Máy nghe nhạc nổi tiếng thời đấy là Sony Walkman, tiền thân của Ipod. Mỗi cuộn băng có độ dài bằng 1 album nhạc tiêu chuẩn.

Which gave rise to the Sony Walkman, the precursor to the iPod. One tape equaled about one album's worth of music.

Mọi người thường chơi điện tử ở những nơi công cộng như thế này:

Video gaming was often done in arcades.

Nhưng bạn có thể mua 1 chiếc máy Atari để chơi tại nhà:

But you might have had an Atari at home ...

Hoặc 1 chiếc Commodore 64

... or maybe a Commodore 64.

Đồ họa trò chơi sẽ giống như thế này:

You might use your Commodore 64 to play Activision's "Pitfall II: Lost Caverns."

1984 cũng là năm Alexey Pajitnov tạo ra trò chơi xếp hình huyền thoại Tetris.

1984 was also the year that Alexey Pajitnov created the legendary puzzle game, Tetris.

1984 cũng là năm mà người khai sinh ra mạng xã hội Facebook, Mark Zuckerberg ra đời, người mà hiện nay là 1 trong những tỷ phú trẻ nhất trên Thế giới:



Còn ngày nay, chúng ta đã có thể làm mọi thứ chỉ bằng 1 chiếc đồng hồ đeo tay:

Today we can do everything from a watch we wear on our wrists.

>> Bạn đi những đâu, Google đều 'nắm rõ trong lòng bàn tay'

BCP

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM