Giá trị thị trường của Apple cán mốc chưa từng có trong lịch sử Mỹ

11/02/2015 09:44 AM | Công nghệ

Công ty lớn nhất thế giới về giá trị thị trường là Apple đã “lớn hơn một chút” vào ngày hôm qua (10/2) lên mức 710,7 tỷ USD.

Cụ thể, giá trị thị trường của Apple đã “quanh quẩn” ở mức 700 tỷ USD trong suốt thời gian giữa ngày giao dịch và cuối cùng kết thúc ở mức 710,7 tỷ USD. Như vậy, Apple đã trở thành công ty đầu tiên của Mỹ đạt được kỷ lục này. Cổ phiếu của hãng ngay lập tức tăng 1,9% lên mức 122,02 USD trên sàn New York (Mỹ).

Nhà sản xuất iPhone hiện lớn gấp 2 lần giá trị thị trường so với đối thủ cạnh tranh “truyền kiếp” là Microsoft. Công ty lớn thứ 2 trên thế giới tính theo giá trị thị trường sau Apple là tập đoàn Exxon Mobil với 385,4 tỷ USD.

Xu hướng lạc quan về Apple ngày càng phát triển khi CEO của hãng là Tim Cook quyết định cho ra mắt mẫu điện thoại iPhone với màn hình lớn hơn, đắt hơn vào tháng 9 năm ngoái. Mẫu sản phẩm mới đã đóng vai trò quan trọng giúp công ty đạt được số lợi nhuận kỷ lục trong suốt 3 tháng cuối cùng của năm 2014. Thị trường Trung Quốc cũng chứng kiến tăng 70% doanh thu, góp phần lớn vào doanh thu của cả tập đoàn.

“Với vòng quay sức mạnh của sản phẩm iPhone, việc phát triển 4G tại Trung Quốc và sự ra mắt sắp tới của Apple Watch vào tháng 4, chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều điều đáng để mong chờ phía trước với Apple”, Brian White – một chuyên gia phân tích tại Cantor Fitzgerald nói.

Apple cũng đang chuẩn bị cho việc ra mắt một sản phẩm mới của hãng dưới thời lãnh đạo của CEO Tim Cook là Apple Watch.

>> Apple vượt Samsung, thành hãng smartphone số 1 thế giới

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM