Galaxy Note 5 sẽ là con bài chiến lược giúp Samsung đại thắng năm nay?

31/08/2015 07:06 AM | Công nghệ

Từng lấn lướt Apple và vươn lên dẫn đầu thị phần smartphone nhờ vào màn hình kích thước lớn, sau sự ra mắt của iPhone 6 và iPhone 6 Plus, Samsung hiểu ra rằng, họ cần phải làm nhiều thứ hơn là chỉ đi tăng kích cỡ màn hình.

Sau một năm 2014 bị lép vé trước sản phẩm iPhone ‘màn hình lớn’, có vẻ như Samsung đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình.

Tháng 8 vừa qua, Samsung tung ra hai chiến binh thuộc phân khúc cao cấp là Galaxy Note 5 và Galaxy S6 edge+. Đây là động thái chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm cũng như “rào trước” đối thủ nặng ký sắp ra mắt: chiếc iPhone 6S.

Nhìn vào những cải tiến đáng kể cho sản phẩm trong năm nay, có thể thấy Samsung đã chịu lắng nghe người dùng hơn và mạnh tay cải tiến sản phẩm để quyết đòi lại thị phần đã mất về tay Apple trong năm ngoái

Trong đó, chiếc Galaxy Note 5 của hãng điện tử Hàn Quốc đang thực hiện khá tốt nhiệm vụ này khi nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ giới hâm mộ cũng như nhưng trang tin công nghệ nổi tiếng.

Trang EnGadget sử dụng các mỹ từ "lộng lẫy nhất", "mạnh mẽ nhất", "tinh tế nhất" để mô tả về Galaxy Note 5. Lời tán dương có lẽ không thái quá khi bên cạnh những nâng cấp đáng kể về cấu hình và phần cứng, điểm khiến Galaxy Note 5 chinh phục các tín đồ công nghệ nằm ở những cải tiến vượt trội ở cả trong lẫn ngoài.

Sự thay đổi dễ thấy nhất là bề ngoài của Galaxy Note 5 đó là chuyển chất liệu vỏ nhựa sang vỏ kim loại. Đây có thể xem là thay đổi diện mạo quan trọng nhất, biến Galaxy Note 5 trở thành sản phẩm sang trọng và đẳng cấp hơn nhiều so với người tiền nhiệm. Ngoài ra, mặt lưng uốn cong hai bên, giúp máy cầm chắc tay hơn. Viền màn hình siêu mỏng (2.4mm), giúp người dùng có trải nghiệm chân thật hơn.

Samsung tiếp tục khai thác triệt để thế mạnh về màn hình của mình. Chất lượng màn hình là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên được người dùng đặt ra khi mua chiếc smartphone.

Theo DisplayMate, chiếc Galaxy Note 5 được đánh giá là smartphone có chất lượng màn hình tốt nhất hiện nay. Màn hình lớn 5,7 inch hiển thị hình ảnh, văn bản rõ nét cả trong điều kiện bị ánh nắng chiếu vào.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người đánh giá cao nhất về Galaxy Note 5 đến từ tính năng đặc trưng của dòng sản phẩm này - Chiếc bút cảm ứng thế hệ mới nhất: S Pen.

Steve Job từng nói “Ai lại cần tới một chiếc stylus (bút cảm ứng)?” Lịch sử đã chứng minh, Job toàn nói đúng khi màn hình cảm ứng thống trị thế giới như ông đã từng tưởng tượng. Những sản phẩm của Apple như iPhone hay iPad cũng không dùng tới stylus.

Mặc dù vậy, thời điểm hiện tại, cả Google lẫn Apple vẫn chưa phát triển được công nghệ mang lại độ chính xác tuyệt đối cho màn hình cảm ứng. Vì vậy, chiếc bút cảm ứng thể hiện rõ vai trò tiên phong của nó. Với việc smartphone ngày nay đang giúp chúng ta ngày càng nhiều việc hơn, một chiếc stylus cũng tiện lợi như một con chuột máy tính vậy.

Từ lâu, S Pen đã là điểm nhấn của dòng Note, và sang tới Galaxy Note 5, nó tiếp tục được cải tiến tốt hơn. Độ nhạy và chính xác của S Pen được cải tiến đáng kể. Để tăng tính ứng dụng, Samsung còn bổ sung thêm một số phần mềm mới để biến chiếc S Pen thành công cụ đắc lực hơn.

Chẳng hạn, bạn có thể lôi chiếc bút cảm ứng của mình ra và bắt đầu viết ghi chú lên màn hình khóa. Galaxy Note 5 đang làm đúng nhiệm vụ của nó hơn bao giờ hết: Trở thành một cuốn sổ tay đa năng thực sự. Đặc biệt, một vài người còn sử dụng S Pen để chơi game để tăng độ chính xác.

Ngay cả Apple cũng có tin đồn sẽ dùng stylus cho sản phẩm iPad thế hệ tiếp theo của mình.

Với dung lượng pin 3.000 mAh, nhiều người nghi ngờ thời lượng sử dụng của Note 5. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, do để đảm bảo tính thẩm mỹ của máy, dung lượng pin giảm xuống nhưng thời gian sử dụng sẽ lâu hơn thế hệ trước do tối ưu hóa hiệu suất của máy.

Phải đến trung tuần tháng 9 tới đây, chiếc iPhone 6S mới ra mắt. Cho đến thời điểm đó, Galaxy Note 5 vẫn sẽ là chiếc điện thoại sáng giá nhất trên thị trường. Việc ra mắt trước iPhone gần 1 tháng rõ ràng là nước đi chiến lược của Samsung.

Với lợi thế của người đi trước, Galaxy Note 5 hoàn toàn có thể dẫn Samsung giành chiến thắng trong cuộc đua với Apple năm nay.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM