Facebook thay đổi thế nào sau 10 năm hoạt động?

23/02/2014 15:00 PM | Công nghệ

Trước khi trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng, Facebook chỉ dành cho những sinh viên Havard.

2004: Welcome to thefacebook.com

Một bức ảnh chụp lại giao diện thủa sơ khai của Facebook. Trước khi trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng, Facebook chỉ dành cho những sinh viên Havard.

2005: Hồ sơ cá nhân của Facebook


2006: Ra đời thanh New Feed (bản tin mới)


2008: Facebook homepage

2009: Ra đời thanh công cụ để người dùng cập nhập trạng thái: “What’s on your mind?”

2010: Cuộc cánh mạng trong việc thay đổi trang thông tin cá nhân của người dùng.


2010: Cũng trong năm này, nhiều nghệ sỹ, người nổi tiếng trên thế giới, điển hình là Lady Gage bắt đầu thành lập trang cá nhân để tiện giao lưu với người hâm mộ qua Facebook.

2011: Ra đời thanh công cụ “Hoạt động gần đây”, tiện lợi cho người sử dụng theo dõi các hoạt động của bạn bè.

2011: Facebook cũng cho ra đời tính năng nói chuyện qua video.

2011: Đặc biệt nhất, sự ra đời của giao diện timeline mang lại nhiều thích thú cho người dùng.

2012: Nhằm đáp ứng lượng khách hàng sử dụng ngày càng đông, Facebook cho ra đời kho ứng dụng với khoảng trên 500 ứng dụng, chủ yếu là trò chơi.


2012: Cũng trong năm này, Facebook mua lại tính năng chia sẻ hình ảnh Instagram với giá 1 tỷ USD. Ông chủ Zukerberg nói về thương vụ mua bán này: “Đây là một cột mốc quan trọng của Facebook”.

2013: Ra đời Graph Search, giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu thông tin về bạn bè mình.


>> [Timeline] Facebook trong 10 năm đầu đời

Phong Linh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM