Được đánh giá cao hơn iPhone 6, Galaxy S6 có mang hào quang trở lại với Samsung?

12/03/2015 09:45 AM | Công nghệ

Với những cải tiến vượt trội về công nghệ hiển thị màn hình, nhiều người băn khoăn liệu Galaxy S6 có thể giúp Samsung đánh bại Apple và giành lại "ngai vàng" trong thị trường smartphone hay không?

Nội dung nổi bật:

- Samsung mới ra mắt 2 chiếc điện thoại mới là Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge trong bối cảnh hãng này đang mắc kẹt trong trận chiến smartphone đầy cam go.

- Câu hỏi đặt ra là liệu Samsung có đang đi đúng hướng và Galaxy S6 có thể trở thành vị cứu tinh cho công ty hay không?


Tại sự kiện Samsung Galaxy Unpacked 2015, Samsung đã công bố 2 chiếc điện thoại mới là Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge. Một có vỏ bằng bỏ kim loại (khác so với những chiếc điện thoại vỏ nhựa trước đó) và một mẫu có màn hình cong, gần giống với Galaxy Edge ra mắt vào mùa thu năm ngoái.

Sự kiện này được cho là cột mốc quan trọng trong bối cảnh Samsung đang mắc kẹt trong trận chiến smartphone đầy cam go với Apple và những hãng điện thoại giá rẻ đến từ Trung Quốc như Xiaomi.

Trước đó nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng Samsung nên tập trung cạnh tranh về giá, tức là hướng đến sản xuất và bán những chiếc điện thoại có giá rẻ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, sự thật là Samsung không có ý định làm như vậy với Galaxy S6.

Dù mức giá bán chính thức chưa được công bố nhưng cả 2 sản phẩm kể trên đều thuộc dòng đắt tiền. Theo đó, phiên bản màn hình cong của Galaxy S6 sẽ có giá khoảng 1.000 USD (với bản không có hợp đồng), cao hơn gấp 3 lần so với 1 chiếc điện thoại của Xiaomi.

Câu hỏi đặt ra là liệu Samsung có đang đi đúng hướng và Galaxy S6 có thể trở thành vị cứu tinh, mang ánh hào quang trở lại cho Samsung hay không?

Xét về mặt công nghệ, Samsung Galaxy S6 nhận được nhiều lời khen với ngoại hình đẹp và cấu hình mạnh. Thực tế, trang DisplayMate còn cho rằng đây là chiếc điện thoại có màn hình hiển thị tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại.

DisplayMate đã mang màn hình S6 so sánh trực tiếp với iPhone 6 của Apple. Hai màn hình này được trang bị công nghệ màn hình khác nhau là OLED và LCD và đều có những thế mạnh riêng.

Tuy nhiên, màn hình của Galaxy S6 có thể xem là tốt hơn iPhone 6 ở một vài hạng mục. Đầu tiên, Galaxy S6 sở hữu màn hình có độ phân giải gấp 4 lần iPhone 6. Ngoài ra, Galaxy S6 còn nhỉnh hơn iPhone 6 ở các hạng mục sau: Độ sáng tối đa của màn hình cao hơn, độ tương phản tốt hơn trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và yếu, độ chính xác về màu sắc cao hơn và góc nhìn rộng hơn.

Thậm chí, với độ sai lệch màu màn hình chỉ vỏn vẹn 1.6 JNCD, sẽ không quá nếu nói màn hình của Galaxy S6 có thể xem tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn hầu hết mọi màn hình Tivi hiện tại - thích hợp để xem tất cả các loại nội dung như: Hình ảnh, video, phim, thể thao ....

Nếu ưu điểm vượt trội về màn hình kể trên của Samsung được người tiêu dùng đón nhận tích cực thì câu hỏi liệu họ có lấy lại được ánh hào quang không là hoàn toàn có thể. Bằng chứng là khi ra đời dòng điện thoại Galaxy đầu tiên, Samsung đã có lúc tưởng chừng như chiến thắng được Apple là bởi họ cung cấp chiếc điện thoại màn hình to hơn - thứ mà những người dùng iPhone đang khao khát.

Sự đổi mới, một thiết bị mới với những cải tiến công nghệ vượt trội là câu trả lời đúng đắn cho những bế tắc mà Samsung đang gặp phải hiện nay. Tuy nhiên, có thành công hay không thì sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng của khách hàng và doanh số bán Galaxy S6.

>> Samsung trình làng Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM