Dự đoán 8 xu hướng công nghệ 2015 từ CES (phần 1)

15/01/2015 15:32 PM | Công nghệ

CES 2015 đã khép lại và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai. Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Công nghệ nhà thông minh đang dần hoàn thiện

Năm 2013 và 2014 được coi là 2 năm "bước ngoặt" cho ý tưởng nhà thông minh (và rộng hơn là Internet of Things – kết nối vạn vật vào mạng Internet) khi một loạt các ông lớn công nghệ bước chân vào thị trường vẫn còn tương đối mới mẻ này. Tiếp bước sự kiện này, trong năm nay, các sản phẩm nhà thông minh lại tiếp tục tràn ngập CES để mang tới một cuộc sống dễ dàng hơn, thú vị hơn cho con người.

Một số sản phẩm nhà thông minh ấn tượng tại CES 2015 có thể kể đến: "chậu cây thông minh" Parrot Pot có khả năng tự tưới cây và truyền các thông tin ánh sáng, nhiệt độ, mức độ phân bón trong đất; "máy giặt thông minh" LG Twin Wash với lồng giặt đi kèm một "ngăn kéo giặt" phía dưới giúp tối đa thể tích sử dụng; "ấm thông minh" iKettle có khả năng hướng dẫn người dùng pha trà và cà phê đúng cách; "lò nướng điện thông minh" Dacor Dual-Range cho phép người dùng điều chỉnh bằng khẩu lệnh...

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Theo dõi quá trình giảm cân bằng mặt cười/mặt méo của QardioBase

Độc đáo hơn, "khe thoát khí" thông minh Keen Home SmartVent có thể kiểm soát quá trình lưu thông không khí trong nhà để giảm thiểu chi phí điều hòa/sưởi ấm. Nhà thông minh tại CES 2015 vẫn tiếp tục xu hướng sử dụng smartphone làm thiết bị thu thập thông tin và điều khiển trung tâm như trước đây, nhưng cũng ghi nhận một bước tiến vượt bậc: các thiết bị nhà thông minh đều tập trung xử lý các vấn đề rất gần gũi, rất thiết thực của cuộc sống.

TV 4K trở thành tiêu chuẩn... "bình dân"

Tại CES năm nay, tất cả các nhà sản xuất tên tuổi như Sharp, LG, Sony, Samsung, Toshiba... đều ra mắt nhiều sản phẩm TV độ phân giải Ultra HD 4K. Song, công nghệ độ phân giải siêu cao này có vẻ đã trở nên... hơi lỗi thời sau 1 năm bùng nổ và gây sốt mạnh mẽ.

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Samsung ra mắt chiếc SUHD sử dụng màn hình có khả năng uốn cong

Thay thế cho 4K, ngôi sao chính tại CES năm nay là các công nghệ màn hình siêu lớn mang tầm vóc "rạp chiếu phim tại nhà", tỉ lệ màn hình 21:9, công nghệ màn hình cong và các độ phân giải vượt mức 4K. Ấn tượng nhất có thể kể đến chiếc SUHD TV độ lớn 105 inch (tỉ lệ 21:9, ngang bằng với phim chiếu rạp) của Samsung. TV SUHD (có lẽ là viết tắt của "Samsung UHD") của Samsung gây ấn tượng nhờ sử dụng công nghệ màn hình dẻo, nhưng Sharp thậm chí còn ra mắt một chiếc màn hình cuốn xung quanh trụ nhà.

Trong khi LG cũng không chịu thua kém đồng hương với chiếc chiếc 105UC9 có độ lớn 105 inch, một sản phẩm mẫu khác của Samsung lại hỗ trợ công nghệ 3D không kính trên tấm màn... 110 inch. Độ phân giải cũng là một ranh giới khác bị phá vỡ tại Hội chợ Điện tử Người tiêu dùng năm nay: cả Samsung, LG và Sharp đều ra mắt các sản phẩm mẫu có độ phân giải 8K, trong đó sản phẩm 8K của Samsung chính là chiếc TV 3D nói trên.

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

TV Sony giờ còn mỏng hơn cả smartphone của bạn

Cùng lúc, công nghệ màn hình siêu mỏng dánh dấu cuộc đua giữa Sony và Sharp. Chiếc XBR-X900C của Sony thậm chí chỉ dày... 5mm tại điểm mỏng nhất, trong khi thiết kế Super Silm LCD của Sharp hứa hẹn mang tới một loạt TV độ dày chỉ hơn 1,2cm. Các công nghệ chấm lượng tử (Quantom Dot) và HDR cũng hứa hẹn mang tới hình ảnh sống động hơn cả trước đây.

Những người dùng hạn hẹp kinh phí sẽ không cần phải quá buồn vì không đủ tiền sở hữu các công nghệ mới. Các thành tựu 8K hay màn hình cong đã khiến giá của TV 4K giảm xuống rất thấp: Sharp tuyên bố các sản phẩm 4K của hãng có giá khởi điểm chỉ 750 USD (tức khoảng 16 triệu đồng) với độ lớn từ 43 inch trở lên, trong khi các mẫu TV 50 inch độ phân giải 4K đầu tiên của Vizio cũng sẽ chỉ có giá 1000 USD (khoảng 21,5 triệu đồng).

TV thông minh trở thành "mồ chôn" của các hệ điều hành di động

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Các mẫu TV thông minh của Sony có thể mang tới trải nghiệm PlayStation mà không cần tới PS3 hoặc PS4

Một xu hướng khác liên quan tới TV mà bạn không thể không chú ý tới tại CES năm nay là quá trình xâm chiếm màn ảnh nhỏ của các hệ điều hành di động. Đáng chú ý nhất hiển nhiên vẫn là Android TV: hệ điều hành mới của Google sẽ bước chân lên các dòng TV mang thương hiệu Sony và Sharp. Các fan của Sony có thêm một lý do để ăn mừng: dịch vụ "phát" (stream) game qua mạng PlayStation Now sẽ được cung cấp với giá 20 USD (khoảng 440.000 đồng/tháng) – chắc chắn, bước tiến lên Android TV là một yếu tố không nhỏ giúp cho Sony có thể ra mắt gói dịch vụ đầy hấp dẫn này trên TV thông minh.

Tuy vậy, LG vẫn được đánh giá là tên tuổi đi đầu trong trào lưu Smart TV nhờ phiên bản hệ điều hành webOS 2.0 hoàn thiện hơn bao giờ hết. Khi vào tay LG, hệ điều hành yểu mệnh này (vốn là hệ điều hành trên các smartphone của Palm trước khi bị HP mua lại và "giết chết") phát huy đầy đủ các điểm mạnh đã từng mang lại danh tiếng cho Palm trước đó: giao diện trực quan thông minh, đa năng nhưng cũng rất dễ sử dụng.

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

webOS 2.0 vẫn đang là hệ điều hành TV thông minh được đánh giá cao nhất

Cùng lúc, Panasonic tuyên bố sẽ trang bị cho TV của mình Firefox OS, một hệ điều hành di động còn khá non trẻ mới chỉ góp mặt trên các dòng smartphone giá rẻ vô danh tại Ấn Độ và Trung Quốc. Không chịu kém cạnh, Samsung sẽ mang hệ điều hành Tizen (được công ty Hàn Quốc phối hợp phát triển cùng Intel và một số công ty khác) lên các sản phẩm TV của năm nay.

Các sự kiện này khiến cho trang công nghệ BGR đưa ra kết luận rằng TV là "nơi các hệ điều hành smartphone yểu mệnh đến để đón nhận cái chết". Một loạt các rắc rối khiến chiếc smartphone đầu tiên chạy Tizen (Samsung Tizen Z) đến giờ vẫn... mất tích, còn Firefox OS không thể đạt được thành công trong bối cảnh cả Xiaomi (Trung Quốc) và Micromax (Ấn Độ) đều liên tục phá vỡ ranh giới giá tối thiểu cho smartphone Android. WebOS đã từng "chết" 1 lần, còn Android TV chưa chắc đã có số phận sáng sủa hơn sản phẩm tiền nhiệm Google TV.

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Thất thế trên smartphone, Tizen đặt chân lên TV của Samsung 

Dù sao, đằng sau sự trùng hợp không mấy tươi sáng này cũng là một xu hướng mới đang hình thành rất rõ rệt trên thị trường TV: màn ảnh nhỏ của chúng ta đang ngày một thông minh hơn, chạm đến giới hạn tối đa của các loại phần mềm TV trước đấy. Lựa chọn Android TV, webOS và Tizen là tất yếu, trong bối cảnh các nhà sản xuất buộc phải thay thế đồng loạt các hệ điều hành nhúng xấu xí, khó dùng, ít được cập nhật trước đây bằng các hệ điều hành hoàn thiện hơn, tinh xảo hơn. Android TV hứa hẹn sẽ vượt trội bằng kho ứng dụng khổng lồ, còn webOS 2.0 đang vượt trội về tính trực quan dễ sử dụng. Hãy cùng chờ đợi một trải nghiệm TV được thay đổi hoàn toàn trong năm nay.

Các nhà sản xuất xe hơi bành trướng với xe tự lái

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Audi R7 "Jack"

Phân khúc sản phẩm duy nhất có thể sánh ngang với TV về mức độ "đình đám" tại CES năm nay là xe hơi tự lái. Mercedes-Benz ra mắt một chiếc xe "siêu tưởng" có tên F 015 không chỉ có khả năng tự lái mà còn được trang bị một loạt các màn hình cảm ứng cao cấp trên cửa xe nhằm tạo ra "không gian sống di động" cho con người của tương lai. BMW ra mắt chiếc i3 có khả năng tự đỗ - một công nghệ rất hữu ích cũng được Huyndai và Volkswagen trình diễn tại CES năm nay. Tuy vậy, ấn tượng nhất vẫn là màn biểu diễn vô cùng thiết thực của Audi: một chiếc Audi R7 có biệt danh Jack đã tự lái phần lớn quãng đường 900km để từ San Francisco đến Las Vegas tham dự CES.

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Toyota Mirai

Bên cạnh công nghệ tự lái, năng lượng sạch cũng là một điểm nhấn của các nhà sản xuất xe hơi tại CES năm nay. Toyota mở màn với chiếc Mirai ("Tương lai" trong tiếng Nhật) chạy động cơ hydrogen. Quan trọng hơn, nhà sản xuất số  1 thế giới còn "mở" gần 5.700 bằng sáng chế cho các nhà sản xuất khác nhằm thúc đẩy thị trường xe hơi năng lượng sạch. Ford ra mắt một phiên bản Focus có tấm nền pin năng lượng mặt trời gắn phía trên, còn Volkswagen cũng ra mắt chiếc Golf-e chạy hoàn toàn bằng năng lượng điện.

CES đã khép lại, và giờ là lúc để chúng ta nhìn về tương lai: Nhìn từ các sản phẩm ấn tượng ra mắt tại CES 2015, đâu là các công nghệ tương lai nổi bật nhất, đáng chờ đợi nhất cho năm nay?

Nhờ có Drive CX, Renovo chỉ mất 1 tháng để phát triển bảng điều khiển thông minh cho chiếc Renovo Coupe 

2 nền tảng Android Auto và Apple Carplay cũng là một yếu tố đáng chú ý khác tại CES năm nay khi được trang bị trên phần lớn các dòng xe cao cấp tham dự hội chợ công nghệ này. Một số sản phẩm của Parrot và JVC cũng sẽ giúp người dùng mang các "hệ điều hành" này lên các mẫu xe hơi cũ. Tuy vậy, ấn tượng nhất phải kể đến NVIDIA Drive CX: chạy trên dòng chip Tegra X1 có đồ họa siêu đỉnh vừa ra mắt của NVIDIA, Drive CX giúp tạo ra một "buồng lái số" dựng bảng điều khiển 3D (bản đồ, đồng hồ tốc độ...) ấn tượng có khả năng tích hợp hoàn hảo với Android Auto và Apple Carplay.

Cao cấp hơn, hệ thống Drive PX (sử dụng tới 2 chip X1) có khả năng dựng hình môi trường xung quanh theo thời gian thực. Với khả năng nhận diện các vật thể (ví dụ, phân biệt xe tải và xe khách), Drive PX là một bước tiến rất gần tới công nghệ xe tự lái của tương lai.

>> Những sản phẩm công nghệ 'đỉnh nhất' tại CES 2015

Theo Lê Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM