Doanh số điện thoại của Xiaomi có dấu hiệu chững lại

03/07/2015 16:03 PM | Công nghệ

Hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc kỳ vọng sẽ bán được 80 triệu điện thoại trong năm nay, nhưng mục tiêu đó có vẻ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hôm thứ Năm vừa qua, hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi công bố báo cáo giữa năm cho thấy doanh số điện thoại có dấu hiệu suy giảm. Theo báo cáo, từ đầu năm Xiaomi bán được 34,7 triệu điện thoại, ít hơn một nửa so với mục tiêu cả năm (80 triệu chiếc).

Xiaomi đang trải qua một năm nhiều thử thách khi thị trường điện thoại Trung Quốc có dấu hiệu bão hòa và cạnh tranh gia tăng từ những đối thủ nội địa như Lenovo và Huawei.

Công ty đang tập trung vào việc mở rộng thị trường sang các quốc gia khác như Ấn Độ và Brazil. Lei Jun, chủ tịch Xiaomi cho biết doanh số 34,7 triệu chiếc đã là “quá xuất sắc” trong điều kiện thị trường và cạnh tranh như hiện nay.

Lei Jun cho biết: “Bất chấp thị trường smartphone không tốt, chúng ta vẫn tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Xiaomi mới đây đã nâng mục tiêu doanh số cả năm từ 80 triệu lên 100 triệu điện thoại. Công ty tự tin sẽ đạt được mục tiêu này khi tiêu thụ smartphone thường tăng tốc vào nửa cuối năm. Tuy nhiên mức tăng trưởng 33% vẫn chưa là gì với mức tăng lên tới 3 con số của năm ngoái.

Sơn Đức

Cùng chuyên mục
XEM