Dân Na Uy yêu thích xe điện Tesla hơn dân Mỹ

26/12/2014 12:03 PM | Công nghệ

Na Uy là quốc gia sở hữu lượng fan đông đảo của Tesla, những người sẵn sàng sở hữu những chiếc xe điện ngay lập tức, trong khi khi bạn mới chỉ kịp nói "thân thiện với môi trường"

Từ khi phát hành mẫu xe S tại Na Uy năm 2013, Tesla đã bán được gần 6.000 chiếc xe, mang về 3% doanh thu toàn cầu của hãng. Doanh số tại Mỹ lại chỉ đóng góp 0,2% tổng doanh thu của hãng, cũng trong khoảng thời gian đó.

Tesla đã phát triển mạnh ở Na Uy, cùng với các loại xe điện khác như Nissan Leaf, nhờ các chính sách ưu đãi cho dòng xe sử dụng năng lượng sạch của chính phủ Na Uy trong thời gian gần đây. Tổng số tiền miễn thuế mà một chiếc ôtô thể thao chạy điện như Tesla Model S được hưởng lên tới 134.000 USD, cao hơn cả giá bán tiêu chuẩn, là lý do dễ hiểu nhất cho việc hãng xe Mỹ lấy Na Uy làm trọng tâm.

"Đó là một cú hích giúp thúc đẩy thị trường xe điện", phát ngôn viên của Tesla Esben Pedersen nói.

Tesla Model S - sedan hạng sang chạy điện đến từ Mỹ tận hưởng mức miễn thuế khó tin tại Na Uy.

Tesla Model S - sedan hạng sang chạy điện đến từ Mỹ tận hưởng mức miễn thuế khó tin tại Na Uy.

Bên cạnh đó, người sử dụng xe điện sẽ được hưởng ưu tiên khi tham gia giao thông như: được di chuyển trong làn xe buýt, miễn phí đậu xe và không phải trả phí đường bộ.

Tại Na Uy, Tesla Model S có giá bán khoảng 112.000 USD, trong khi hai mẫu xe dùng động cơ xăng là Porsche Panamera S và Audi S6 có giá lần lượt khoảng 290.000 USD và 240.000 USD.

Ảnh: IBTimes

Ảnh: IBTimes

Tại Oslo, thủ đô của Na Uy, CNN dẫn lời của Frederic Hauge - một người sử dụng xe điện nói rằng hàng xóm xung quanh ông đang dần chuyển sang sử dụng xe điện của Tesla. Trong lúc Frederic Hauge trả lời phỏng vấn đã có ít nhất 3 chiếc Tesla lướt qua họ, CNN cho biết.

Ông Hauge cho rằng nhiều tài xế chuyển sang dùng xe của Tesla vì họ cảm thấy có lỗi trong việc góp phần làm cạn kiệt nguồn dự trữ dầu mỏ của quốc gia.

Nếu tính theo đầu người, Na Uy là quốc gia có lượng xe điện lớn nhất thế giới và thủ đô Oslo được coi như thủ đô của xe điện trên thế giới. Đây cũng là thị trường duy nhất mà xe điện đứng đầu danh sách xe bán chạy nhất. Trên cả nước có hơn 4.000 điểm sạc điện và 127 trạm sạc nhanh.

Xe hơi điện hiện chiếm 10% tổng lượng xe mới được bán ra tại Na Uy năm 2014.

>> Vì sao Elon Musk hoãn ra mắt mẫu xe mới nhất của Tesla?

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM