Đà Nẵng xây dựng khu CNTT hiện đại nhất miền Trung

10/04/2013 22:54 PM | Công nghệ

Khu Công viên CNTT Đà Nẵng (Danang IT Park) vừa được chính thức khởi công xây dựng ngày 6/4.

Đến dự Lễ Khởi công có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son, Phó Bí thư thường trực – Phụ trách Thành uỷ Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Trần Thọ, Đại sứ Ấn Độ Ranjit Rae, Đại sứ Malaysia Dato Azmil , đại diện Bộ Ngoại giao, các nhà đầu tư và nhiều chuyên gia hàng đầu về CNTT.

Đây là Khu đô thị và cộng đồng dân cư công nghệ cao đầu tiên tại miền Trung với diện tích 341 ha, tọa lạc tại xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang.

Phát biểu tại Lễ khởi công Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ TT&TT tin tưởng rằng Khu CNTT tập trung sẽ là một địa điểm thu hút đầu tư mới của Thành phố, góp phần phát triển đội ngũ lao động trình độ cao, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thành công của dự án này sẽ mở ra triển vọng và cơ hội phát triển lớn hơn cho công nghiệp CNTT TP. Đà Nẵng; góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đầu tàu, động lực của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên, xứng tầm là một đô thị kinh tế – sinh thái bền vững, một thành phố thân thiện về môi trường, một địa chỉ đáng sống như Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương đang ra sức xây dựng.

Danang IT Park được quy hoạch, thiết kế xây dựng và hợp tác phát triển theo mô hình của Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) và Khu Công nghệ cao Hsinchu (Đài Loan), gồm có các phân khu chức năng: Khu văn phòng, trụ sở làm việc, Khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ CNTT, Khu nghiên cứu, phát triển và đào tạo vườn ươm, tư vấn, Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, Khu trưng bày, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và truyền thống.

Đặc biệt là khu các chức năng khác đáp ứng CNTT tập trung như: Khu đô thị, villas, nhà và căn hộ chung cư; Khu thể thao, giải trí; Khu mua sắm, nhà hàng; Khu bệnh xá; Khu Ngân hàng, Bưu điện; Trường học đặc biệt dành cho con em các cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu (đào tạo trọn khóa từ mẫu giáo đến lớp 12)…

Đã sẵn sàng cho ngày công đầu tiên - Ảnh: ICTPress
Đã sẵn sàng cho ngày công đầu tiên – Ảnh: ICTPress
 
Giám đốc Sở TT&TT TP. Đà Nẵng Phạm Kim Sơn cho biết đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một Khu CNTT công nghệ cao do chính Tập đoàn tư nhân nước ngoài thực hiện. Khu CNTT Đà Nẵng ra đời sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động và ảnh hưởng tích cực đến các ngành kinh tế khác, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành thành phố Môi trường – Công nghệ cao – Công nghệ sạch.

Tập đoàn Rocky Lai & Associates của Mỹ (mà trực tiếp là đơn vị thành viên – Công ty TNHH Khu CNTT Đà Nẵng) sẽ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT; Tập đoàn KDDI (Nhật Bản) sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật môi trường phụ trợ đạt tiêu chuẩn của một Khu Công nghiệp công nghệ cao. Song song với việc xây dựng hạ tầng, hai nhà đầu tư này sẽ tiến hành các chiến dịch quảng bá, giới thiệu và kêu gọi các đối tác ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và nhiều quốc gia khác đầu tư vào Danang IT Park.

Dự án được triển khai thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ triển khai từ 2013 – 2017 với tổng diện tích đưa vào khai thác sẽ là 131 ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 82 triệu USD; Giai đoạn 2 dự kiến sẽ triển khai trong 6 năm, từ 2017 – 2023, ước cần khoảng 196 triệu USD đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên diện tích 210 ha. Khi hoàn thiện, Danang IT Park sẽ tạo ra khoảng 25.000 chỗ làm việc cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và công nhân lành nghề.

Ông Paul Tạ – Phó Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Rocky Lai & Associates khẳng định: Kỳ vọng của chúng tôi là xây dựng nơi đây trở thành một Đô thị Công nghệ Cao đầu tiên của Đà Nẵng; với quy mô thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, lập trình viên cùng các nguồn nhân lực khác, Đô thị Công nghệ Cao Danang IT Park cũng sẽ dần hình thành một Cộng đồng dân cư Công nghệ.

Thực tế trong thời gian qua đã có rất nhiều Tập đoàn CNTT lớn trên thế giới tìm đến Đà Nẵng và chủ động đưa ra nội dung hợp tác. Tuy nhiên, Đà Nẵng chưa đảm bảo mặt bằng để đáp ứng theo yêu cầu của nhà đầu tư. Cá biệt, có nhà đầu tư đề nghị giao cho họ một mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, đủ để đáp ứng lắt đặt nhà xưởng và chỗ làm việc cho khoảng 6.000 lao động nhưng Đà Nẵng cũng phải đành đánh mất cơ hội. Chính vì vậy, việc khởi công xây dựng Danang IT Park có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết bài toán này.

kyanh

Từ khóa:  Đà Nẵng , cntt
Cùng chuyên mục
XEM