CEO Tim Cook: thiết kế xấu xí không phải là lỗi, đó là một tính năng

10/12/2015 13:28 PM | Công nghệ

Chiếc vỏ case kiêm pin sạc mới của Apple đang nhận rất nhiều "gạch đá" từ giới công nghệ nhưng theo CEO Tim Cook, điều đó là có lý do.

Vài ngày trước, Apple đã tung ra thị trường một chiếc vỏ case kiêm pin sạc cho bộ đôi iPhone 6 và 6s với mức giá 99 USD (tương đương 2,2 triệu đồng). Chẳng có gì đáng nói, nếu chiếc vỏ case iPhone này không sở hữu thiết kế kì dị - điều mà chúng ta chưa từng thấy trên sản phẩm của Apple.

Phụ kiện này khiến chiếc iPhone 6s vốn mỏng manh như siêu mẫu trở nên dày thêm, lồi lên đáng kể và rất nhiều fan hâm mộ đã chua xót gọi đây là "cái bướu".

Tuy nhiên, trả lời trên tờ Mashable, CEO Tim Cook khẳng định rằng: "Nếu bạn đang sạc điện thoại trong ngày, bạn chẳng cần mua phụ kiện này. Nhưng nếu bạn đi du lịch, dã ngoại hay một chuyến đi qua đêm thì có chiếc vỏ case trên sẽ tốt hơn."

Khi được hỏi về thiết kế kì dị, CEO Apple trả lời rằng phần gù lên đằng sau lưng vỏ case có tác dụng chứa pin cũng như hỗ trợ người dùng dễ dàng gắn, gỡ phụ kiện này. Tim Cook giải thích, nếu case pin phẳng hoàn toàn giống như các phụ kiện khác thì việc tháo lắp sẽ trở nên khó khăn hơn, vì chúng ta không có điểm tựa nào để cầm vào cả. Cheryl Thomas, phó chủ tịch kĩ thuật phần mềm Apple cũng khẳng định: "Khi bạn cần nó, đơn giản là bạn cần nó mà thôi".

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia nhận định, với chiếc vỏ case kì dị này, dường như Apple đang tự hủy hoại những triết lý đặc trưng về thiết kế. Trước đó, Apple cũng từng phải nhận không ít chỉ trích từ phía người dùng vì đặt cổng sạc dưới đáy chuột Magic Mouse 2 hay việc phải cắm đầu bút Apple Pencil vào cổng Lightning trên iPad Pro dễ rơi, gãy.

Cùng chuyên mục
XEM