Boeing của Vietnam Airlines cất cánh thẳng đứng, gây ấn tượng tại Paris

16/06/2015 16:14 PM | Công nghệ

Màn trình diễn của Boeing 787-9 Dreamliner đã tạo ấn tượng ngay trong ngày khai trương Triển lãm hàng không thế giới lần thứ 51 tại Paris.

Chiếc máy bay Boeing787-9 Dreamliner mang màu xanh và hình bông sen vàng của Vietnam Airlines đã có màn trình diễn ngoạn mục cất cánh gần như thẳng đứng trên bầu trời sân bay Bourget.

Đông đảo quan khách và người thăm quan đã được tận mắt chứng kiến màn trình diễn gây nhiều tiếng vang mấy ngày trước, khi Boeing công bố video trình diễn.

Boeing của Vietnam Airlines gây ấn tượng tại Pháp

Boeing của Vietnam Airlines gây ấn tượng tại Pháp

Đây là lần đầu tiên, máy bay của Vietnam Airlines được trình diễn tại một triển lãm lớn như Triển lãm hàng không thế giới lần thứ 51 tại Paris (Pháp).

Chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang logo của Vietnam Airlines tại sân bay Bourget

Chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang logo của Vietnam Airlines tại sân bay Bourget

Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh máy bay thương mại của Tập đoàn Boeing - ông Raymond Conner cùng các quan chức cấp cao của Boeing đã có mặt trên tầng 2 khu vực của Boeing tại triển lãm để cùng chứng kiến màn trình diễn với Tổng giám đốc Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - ông Phạm Ngọc Minh và các đại biểu Vietnam Airlines từ Việt Nam và tại châu Âu.

Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của Boeing Raymond Conner cùng Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh chứng kiến màn trình diễn

Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của Boeing Raymond Conner cùng Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh chứng kiến màn trình diễn

Trả lời PV VOV ngay sau khi chứng kiến màn trình diễn, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh bày tỏ niềm vui và tự hào: “Đây là lần đầu tiên hàng không Việt Nam được trình diễn máy bay mới của mình tại một triển lãm lớn nhất thế giới như ở Paris".

Trong chương trình quảng bá của mình, chúng tôi có sự giúp đỡ và hợp tác của Boeing, giúp chúng tôi giới thiệu với công chúng, với khách hàng đội máy bay mới Dreamliner của Vietnam Airlines.

Chúng tôi cũng rất kỳ vọng rằng, đây là bước khởi đầu mới cho hình ảnh cũng như chất lượng dịch vụ đối với khách hàng mà chúng tôi cam kết trong những tháng tới đây, khi mà chính chiếc Boeing 787-9 này sẽ bắt đầu chuyến bay đường dài từ Hà nội và TP.HCM đi Heathrow, Anh và từ tháng 11 trên đường bay HN, TP.HCM đi Franfurt.

Trong những tháng tới đây của 2015 và 2016, Vietnam Airlines sẽ thay thế hầu hết các chuyến bay đường dài đi châu Âu, đi Australia bằng đội máy bay thế hệ mới”.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh trả lời PV VOV
Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh trả lời PV VOV

Được biết, Vietnam Airlines có chiến lược đổi mới toàn bộ đội bay thân rộng gồm 33 chiếc, trong đó có 19 chiếc Boeing 787-9 Dreamliner và 14 chiếc Airbus A350, được chuyển giao trong vòng hơn 3 năm, từ giữa 2015 đến đầu 2019. Chiếc máy bay trình diễn là chiếc Boeing 787-9 đầu tiên trong loạt 19 chiếc mà Vietnam Airlines đặt mua và thuê của Boeing. Dự kiến, việc chuyển giao chính thức chiếc máy bay này sẽ được tiến hành vào tháng 7 tới.

Về phần mình, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của Boeing Raymond Conner đánh giá cao sự hợp tác giữa Boeing với Vietnam Airlines – một lý do quan trọng khiến hãng chọn đưa trưng bày và trình diễn chiếc Boeing Dreamliner 787-9 mang logo của Vietnam Airlines tại triển lãm lớn lần này.

Ông Conner nói: “Đây là màn trình diễn được chờ đợi rất nhiều sau khi chúng tôi công bố băng ghi hình trên mạng. Trên thực tế có thể khó theo dõi hơn trong video nhưng đúng là màn trình diễn năm nay ấn tượng hơn nhiều so với năm ngoái.

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner tiết kiệm tới 20 phần trăm nhiên liệu so với các máy bay khác, là chiếc máy bay thân thiện với môi trường mà chúng tôi muốn giới thiệu trong triển lãm hàng không lần này – vốn ưu tiên số một cho vấn đề bảo vệ môi trường. Việc chọn chiếc máy bay mang logo của Vietnam Airlines thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai bên”.

Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của Boeing Raymond Conner đánh giá cao hợp tác với Vietnam Airlines
Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh của Boeing Raymond Conner đánh giá cao hợp tác với Vietnam Airlines

Với việc nhận chiếc Boeing 787-9 vào cuối tháng 7 tới và chiếc Airbus A350 vào cuối tháng 6 này, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Á tiếp nhận đồng thời hai loại máy bay hiện đại bậc nhất này.

Kế hoạch này đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Vietnam Airlines về quy mô, chất lượng và hiệu quả khai thác của hãng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Vietnam Airlines trên thị trường nội địa và quốc tế.

Các cán bộ, phi công của Vietnam Airlines cùng các cán bộ văn phòng tại châu Âu chụp ảnh lưu niệm tại khu của Boeing

Các cán bộ, phi công của Vietnam Airlines cùng các cán bộ văn phòng tại châu Âu chụp ảnh lưu niệm tại khu của Boeing

Ông Nguyễn Quốc Phương, Giám đốc Văn phòng châu Âu của Vietnam Airlines tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng tại khu vực châu Âu khi máy bay Boeing 787-9 Dreamliner được đưa vào khai thác thời gian tới: “Việc đưa Boeing Dreamliner 787-9 vào khai thác tại khu vực châu Âu trong thời gian tới có tác dụng tích cực với thị trường châu Âu, đáp ứng kỳ vọng khách hàng có đòi hỏi cao về chất lượng dịch vụ cũng như chiến lược của hãng trở thành hãng hàng không 4 sao.

Chúng tôi nghĩ đây là bước chuyển biến đột phá đối với Vietnam Airlines tại khu vực châu Âu. Chúng tôi kỳ vọng doanh số bán của Vietnam Airlines tại châu Âu các thị trường lớn như Đức, Anh sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới”.

Giám đốc văn phòng Vietnam Airlines tại châu Âu Nguyễn Quốc Phương
Giám đốc văn phòng Vietnam Airlines tại châu Âu Nguyễn Quốc Phương

Ra đời năm 1909, Triển lãm hàng không quốc tế tại Paris là sự kiện hàng không lâu đời nhất và là một trong những Triển lãm hàng không quốc tế lớn nhất thế giới. Được tổ chức 2 năm một lần, năm nay, triển lãm thu hút khoảng 2.260 đơn vị tham gia đến từ gần 50 quốc gia, tăng cao so với năm 2013.

Triển lãm năm nay đặt ưu tiên cho vấn đề tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Riêng trong ngày khai mạc, đã có nhiều hợp đồng với tổng trị giá hơn 20 tỷ USD được ký kết.

Theo Thùy Vân

Cùng chuyên mục
XEM