Apple lại 'lôi' Samsung ra tòa, đòi 2 tỷ USD vì sao chép iPhone

02/04/2014 10:30 AM | Công nghệ

Hai kình địch của làng công nghệ vừa trở lại tòa hôm thứ Ba (1/4) để tiếp tục cuộc chiến chưa có hồi kết trên mặt trận pháp lý.

Luật sư của Apple cho rằng công ty đáng được hưởng 2 tỷ USD từ Samsung do đã sao chép iPhone, song Samsung mỉa mai Apple chỉ đang cố “vòi tiền” để lấp vào những tổn thất do đánh mất vị trí dẫn đầu trên thị trường di động.

Hai kình địch của làng công nghệ vừa trở lại tòa hôm thứ Ba (1/4) để tiếp tục cuộc chiến chưa có hồi kết trên mặt trận pháp lý. Sau phiên xét xử năm 2012 tại San Jose, California (Mỹ), thẩm phán Lucy Koh ra phán quyết nhà sản xuất iPhone được Samsung bồi thường 930 triệu USD song không cấm bán điện thoại Samsung như nguyện vọng ban đầu của Apple. Lệnh cấm nếu được thực hiện chắc chắn sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng hơn đối với hãng điện tử Hàn Quốc khi mảng di động luôn đóng góp phần lớn trong doanh thu của Samsung.

Phiên tòa hiện tại liên quan đến một loạt bằng sáng chế khác của Apple về các tính năng iPhone như vuốt để mở khóa, tìm kiếm. Apple vẫn theo đuổi lệnh cấm bán nhiều sản phẩm Samsung, trong đó có Galaxy S3. Luật sư của Apple Harold McElhinny tranh luận Samsung đã bán được hơn 37 triệu điện thoại, máy tính bảng vi phạm bản quyền, do đó Apple xứng đáng được hưởng tiền bồi thương 33 USD/thiết bị. Ông cho rằng Samsung không thể cạnh tranh với Apple và gặp khủng hoảng năm 2010, dẫn đến phải sao chép nhiều tính năng trên iPhone.

Bên kia chiến tuyến, luật sư của Samsung John Quinn khẳng định điện thoại Samsung dùng nền tảng Android của Google, những tính năng Apple “nhận vơ” thực chất do Google phát triển. “Apple lớn nhưng không sở hữu mọi thứ. Họ không sở hữu cách duy nhất để tìm kiếm trên điện thoại”. Đại diện Samsung mỉa mai Apple chỉ đang cố “vòi tiền” để lấp vào những tổn thất do đánh mất vị trí dẫn đầu trên thị trường di động. Ngoài ra, ông tố cáo Apple cũng vi phạm bản quyền 2 bằng sáng chế của mình, yêu cầu cấm bán iPhone 5.

Năm 2012, thẩm phán Koh bác yêu cầu của Apple vì cho rằng khảo sát khách hàng Apple đệ trình đã thổi phồng giá trị của các tính năng tranh chấp. Từ đó, Apple tuyển chuyên gia tiếp thị để thực hiện nghiên cứu mới cho phiên tòa hiện tại. Chúng bao gồm phân tích chi tiết về tỷ lệ khách hàng Samsung sẽ rời bỏ điện thoại của mình nếu chúng không có những tính năng như iPhone. Theo McElhinny, Samsung đã vô hiệu hóa công nghệ tìm kiếm vi phạm bản quyền sau khi bị Apple kiện song lại phục hồi theo yêu cầu khách hàng. Điều đó chứng minh giá trị các tính năng của Apple.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến đầu tháng 5 năm nay.


Theo Du Lam 

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM