Adidas tung sản phẩm chứa công nghệ làm mát mới

02/04/2015 18:00 PM | Công nghệ

Mới đây, hãng thể thao Adidas vừa cho ra mắt dòng sản phẩm thể thao với công nghệ làm mát mới có tên Climachill.

Các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ tăng cao vào mùa hè sẽ ảnh hưởng đến thành tích của các vận động viên trong tập luyện lẫn cả thi đấu.

Khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nhiệt độ cơ thể bị mất đi do 4 quá trình: truyền nhiệt, đối lưu nhiệt, bay hơi và bức xạ. Truyền nhiệt là quá trình chuyển giao nhiệt từ cơ thể sang một vật thể khác mà cơ thể tiếp xúc trực tiếp.

Quá trình đối lưu nhiệt xảy ra khi cơ thể giải phóng hoặc hấp thụ nhiệt lượng từ không khí. Cơ thể tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài thông qua quá trình bay hơi. Cuối cùng, nhiệt độ cơ thể bị mất đi thông qua các làn sóng bức xạ nhiệt.

Các khu vực ở phần trên cơ thể là nơi sản sinh ra nhiều nhiệt cần được giải phóng nhất (xem sơ đồ bên dưới). Những khu vực nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức thấp, lại là nơi sản sinh ra nhiều mồ hôi, như vùng bụng, vùng ngực và dưới lưng.

Hiều được về vấn đề này, Adidas vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới, với bước tiến mới của công nghệ làm mát tiên tiến: các hạt nhôm 3D công nghiệp tạo ra cảm giác mát lạnh tức thì cho cơ thể khi có ma sát.

Điều này đảm bảo vận động viên kiểm soát nhiệt độ cơ thể để có thể tập luyện lâu hơn, tập trung hơn và thi đấu ở với phong độ tốt nhất.

“Chúng tôi muốn tận dụng cơ chế làm mát của cơ thể vào chiếc áo này. Trải qua quá trình nghiên cứu với rất nhiều những công đoạn nghiên cứu vật liệu, phát triển, thử nghiệm và thiết kế sản phẩm, chúng tôi đã có thể tích hợp và tối ưu hóa cả 3 quá trình giải nhiệt: bay hơi, đối lưu và truyền dẫn với chỉ một thiết kế duy nhất”, tiến sĩ Maarten Hupperets, Giám đốc bộ phận Future Sport Science tại adidas chia sẻ.

Trợ thủ đắc lực của các vận động viên

Chiếc áo mới của adidas có thể kiểm soát tốt nhiệt độ cơ thể ngay cả trong những ngày hè nóng bức nhất chính là nhờ khả năng hấp thụ xử lý nhiệt ra môi trường bên ngoài giúp làm mát tức thì, giải phóng nhiệt lượng và hơi ẩm của cơ thể.

Do đó, nhiệt độ cơ thể các động viên được kiểm soát tốt hơn tạo điều để họ luyện tập ở nhiều cấp độ, nâng cao thành tích trong cả tập luyện lẫn thi đấu.

Tiền đạo Real Madrid - Gareth Bale sau khi trải nghiệm sản phẩm mới này của adidas đã chia sẻ: "Công nghệ làm mát của Climachill điều tiết nhiệt độ cơ thể và giải phóng độ ẩm dư thừa ra môi trường bên ngoài giúp tôi thi đấu tốt hơn. Đối với tôi một sản phẩm thể thao không chỉ giúp tôi thi đấu tốt mà còn phải thời trang nữa".

>> Cha đẻ Adidas với giấc mơ cup vàng

Anh Thu

Từ khóa:  adidas
Cùng chuyên mục
XEM