14 xu hướng công nghệ kiếm tỷ đô không thể bỏ lỡ năm 2015 (P.1)

17/12/2014 11:50 AM | Công nghệ

Lĩnh vực công nghệ sẽ bùng nổ vào năm 2015 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2016 và tạo ra hàng tỷ USD cho những công ty hoạt động trong địa hạt này.

Năm 2014 sắp kết thúc cũng là lúc các nhà dự báo đưa ra xu hướng phát triển tiềm năng cho năm mới 2015. Liệu lĩnh vực công nghệ sẽ bùng nổ vào năm 2015 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2016 và tạo ra hàng tỷ USD cho những công ty hoạt động trong địa hạt này?

Để trả lời rằng, mới đây trang tin Busniess Insider đã tham khảo báo cáo phân tích từ những công ty hàng đầu như IDC, Gartner, Forrester và rút ra 14 xu hướng sau:

Các công ty sẽ mua bảo hiểm tin tặc lớn

Các cuộc tấn công mạng vào những công ty như Target, Home Depot, và Sony chỉ là khởi đầu, Forrester Research dự đoán. Trong năm 2015, 60% hoặc nhiều hơn các công ty thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tặc. Các hãng bán lẻ sẽ chi gấp đôi cho an ninh máy tính hơn bao giờ hết.

Và các công ty sẽ định kỳ mua những gói bảo hiểm lớn tới 100 triệu USD cho điều này.

Đồng hồ thông minh sẽ giành chiến thắng các thiết bị thể dục khác

Trong năm 2015, một nửa số người đeo những thiết bị thông minh sẽ chọn một chiếc smartwatch, Gartner dự đoán.

Các thiết bị thể dục đeo tay sẽ bán được khoảng 68,1 triệu đơn vị, giảm từ con số 70 triệu chiếc trong năm 2014, trong đó các thiết bị thông minh dạng dải băng ướ tính đạt 17 triệu chiếc, đồng hồ thông minh (giá khoảng trên 149 USD) khoảng 21 triệu chiếc. Theo Statista, thị trường thiết bị đeo tay dự kiến sẽ tạo 7,14 tỷ USD trong năm 2015, tăng so với mức từng được dự đoán 5,17 tỷ USD trong năm 2014.

Apple Watch sẽ thống trị

Trong tất cả các lựa chọn đồng hồ thông minh, thì Apple Watch sẽ trở thành nguồn cầu lớn nhất, Forrester dự đoán. Đây là tin tốt cho Apple cũng như các nhà phát triển ứng dụng đồng hồ thông minh.

Forrester cho biết Apple sẽ thống trị và bán được nhiều thiết bị đeo tay trong năm 2015 hơn bất kỳ đối thủ nào khác gộp lại.

Đến năm 2016, Forrester tin rằng thị phần của Apple giảm xuống còn dưới 50% khi xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh Android và có thể một trong số đó là Amazon.

Mọi thứ hàng ngày gắn chip và có thể truy cập từ Internet

Trong năm 2015, Internet of Things (IOT) sẽ cất cánh, đây là nơi mà mọi đối tượng được gắn chip (thiết bị, chai thuốc, trang thiết bị sản xuất) và có thể được truy cập qua mạng Internet, cả IDC và Gartner đưa ra dự đoán.

Trong năm 2015, 4,9 tỷ tiện ích thông minh sẽ được sử dụng. Sản xuất, các thiết bị công cộng và giao thông vận tải sẽ dẫn đầu lĩnh vực này, Gartner cho biết, nhưng trong 5 năm tới tất cả các ngành công nghiệp sẽ được gắn cảm biến và chip lên tất cả mọi thứ, IDC cho biết.

Điều này cũng sẽ tạo ra một thị trường vô cùng lớn cho điện toán đám mây. Đến năm 2018, các công ty này sẽ được lưu trữ 40% dữ liệu IoT của mình trên hệ thống điện toán đám mấy của những khác.

Nhân viên sẽ hẹn hò nhau trực tuyến

Theo Slack, 2015 là một trong những năm tăng trưởng nhanh nhất của những ứng dụng kinh doanh kết nối như phòng chat.

Các cộng đồng trực tuyến sẽ tiếp tục phát triển phổ biến cho những người lao động. Chi tiêu vào lĩnh vực này sẽ tăng lên 200 triệu USD trong năm 2015, tăng lên 30% so với năm 2014, IDC dự đoán.

Các nhân viên sẽ hình thành nhóm thể dục

Theo IDC, những nhân viên công sở cũng sẽ dẫn dắt việc tập duyện thể dục trực tuyến với đồng nghiệp của mình, tính đến cuối 2015 1/5 nhân viên công ty sẽ được tham gia những chương trình thể dục được tài trợ, bao gồm cả những thiết bị thể dục đeo được.

Các chương trình, thiết bị và ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp/ nhân viên / nhóm thể dục sẽ chín muồi và trở thành một vận đề lớn.

Dấu vân tay sẽ thay thế mật khẩu

Với sự dẫn đầu từ công cụ TouchID của Apple, năm 2015 sẽ là năm mà tất cả các loại thiết bị gắn thêm chức năng quét sinh học thay vì những mật khẩu, IDC dự đoán.

Vào năm 2015 IDC hy vọng rằng 15% của tất cả các thiết bị di động sẽ có một máy quét dấu vân tay hoặc chức năng nào đó tương tự. Đến năm 2020, 50% các thiết bị di động sẽ có điều đó. Và các ứng dụng cũng sẽ theo sau xu hướng này.

Tương tự, việc bảo mật hơn cũng sẽ được cung cấp như một dịch vụ trên Internet. 15% của tất cả các an ninh sẽ được cung cấp bởi một ứng dụng được hỗ trợ ở đâu đó và không được cài đặt trên thiết bị, IDC cho biết.

>> Mỹ sắp dùng smartphone để thay giấy phép lái xe

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM